Tổng thống Nga Putin: Ai dẫn đầu trong lĩnh vực này sẽ thống trị cả thế giới!

06/09/2017 14:49 PM | Kinh doanh

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng trong tương lai gần, đất nước dẫn đầu về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) sẽ thống trị thế giới.

Trong một cuộc gặp với sinh viên ở Yaroslavl, Nga, Tổng thống Putin đã cho rằng "Trí tuệ nhân tạo chính là tương lai của thế giới, không chỉ đối với riêng nước Nga mà với cả nhân loại. Nó tạo ra những cơ hội khổng lồ, nhưng cũng là mối đe dọa khó dự đoán trước."

"Ai dẫn đầu trong lĩnh vực này sẽ thống trị cả thế giới."

Đó là lý do nước Nga sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và bí quyết của mình về trí tuệ nhân tạo với các quốc gia khác. Putin cho rằng : "Sẽ thật không tốt nếu một quốc gia nào đó chiếm vị trí độc quyền về AI."

Hiện tại, trí tuệ nhân tạo đang được nghiên cứu và áp dụng trong các ứng dụng và dịch vụ của các ông lớn làng công nghệ như Google, Facebook, Microsoft và Apple. Những tiến bộ về công nghệ trong lĩnh vực kĩ thuật quân sự cũng đang cảnh báo một thời kỳ mới của kỷ nguyên "vũ khí thông minh".

Tổng thống Nga tin rằng những chiếc máy bay không người lái sẽ là vũ khí quan trọng nhất trên chiến trường trong tương lai. "Khi những chiếc máy bay không người lái của một bên bị hạ, đó là lúc họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng đối phương", Putin nhận định.

Tuyên bố của tổng thống Nga cũng khiến CEO Elon Musk của Tesla cảnh báo về nguy cơ một cuộc chạy đua thống trị AI giữa các quốc gia và đó có thể là nguyên nhân của một cuộc chiến tranh thế giới thứ 3.

Elon Musk lo ngại rằng AI có thể tự nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh. Theo quan điểm của ông, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu AI trở thành vũ khí tối ưu nhất và là con đường ngắn nhất để giành chiến thắng. Chính AI, chứ không phải một nhà lãnh đạo nào khác, sẽ khơi mào cho cuộc chiến tranh mới.

Musk là một tín đồ của AI, nhưng ông đã từng cảnh báo về những nguy cơ tiềm tàng của AI trong quá khứ, trong đó có viễn cảnh về việc robot "xâm lược" cuộc sống loài người. Musk được biết đến là người hay phản pháo lại nhiều điều luật của chính phủ, nhưng ông lại ủng hộ việc xây dựng những quy định cho AI. "AI là trường hợp hiếm hoi mà tôi nghĩ chúng ta cần chủ động tạo ra các quy định cho nó thay vì ngồi đó chờ đợi. Khi chúng ta sẵn sàng đối mặt với AI thì có thể đã quá muộn."

Mỹ đang được coi là quốc gia đi đầu về công nghệ AI với rất nhiều tiền được đổ vào các dự án nghiên cứu và phát triển của những ông lớn như Google và Microsoft. Nhưng mới tuần trước, một báo cáo của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã chỉ ra rằng Trung Quốc đang dần đuổi kịp Mỹ trong lĩnh vực tương lai này với những khoản đầu tư khổng lồ.

M.T. Nguyen

Cùng chuyên mục
XEM