Tổng thống Barack Obama tự tin sẽ thắng nếu tranh cử Tổng thống năm 2016

27/12/2016 08:44 AM | Xã hội

“Tôi tin vào tầm nhìn này bởi tôi tự tin mình sẽ thắng nếu tranh cử một lần nữa, tôi nghĩ tôi có thể nhận được sự ủng hộ của phần lớn người dân Mỹ”, ông Obama nói với David Axelrod – cựu cố vấn cao cấp của ông và hiện đang là nhà bình luận chính trị của kênh CNN.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng nếu có thể chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông cũng nhấn mạnh thông điệp về “niềm hi vọng và sự thay đổi” – chủ đề của chiến dịch tranh cử mà Obama đã thực hiện năm 2008 – vẫn còn đúng cho thời điểm hiện tại.

Đương kim Tổng thống Mỹ chia sẻ, khi ông trò chuyện với mọi người trên khắp nước Mỹ, kể cả “một vài người phản đối ông” cũng sẽ nói rằng “phương hướng mà Obama đưa ra là con đường đúng đắn”.

Một số người cho rằng chiến thắng vừa qua của Donald Trump là sự kiện chứng tỏ người Mỹ đã phủ nhận chính quyền đương nhiệm, nhưng ông Obama vẫn tin vào tầm nhìn của mình về nước Mỹ.

“Đa số người dân vẫn muốn một nước Mỹ khoan dung độ lượng, đa dạng, cởi mở và tràn đầy năng lượng”, ông Obama nói.

Trong buổi phỏng vấn, ông Obama và Axelrod đã phân tích những điều kiện chính trị dẫn đến chiến thắng của ông Trump cũng như đảng Dân chủ cả trong cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử ở lưỡng viện. Ông Obama lưu ý rằng nhà lãnh đạo nhóm đa số ở Thượng viện Mitch McConnell đã có chiến lược “khá thông minh”, có ý nghĩa quan trọng đối với chiến thắng của đảng Cộng hòa.

Về thất bại của đảng Dân chủ, ông Obama cho rằng đảng này đã không thể truyền đi thông điệp về những chính sách sẽ phục vụ tốt cho lợi ích của tầng lớp lao động bình dân. Tuy nhiên, ông vẫn khen ngợi bà Hillary Clinton đã “tỏ ra xuất sắc trong hoàn cảnh thực sự khó khăn”. Theo ông, bà Clinton đã bị giới truyền thông “ngược đãi”.

Dù chỉ còn ít ngày nữa nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama sẽ kết thúc, hiện ông đang có tỷ lệ ủng hộ rất cao – 57%, theo khảo sát được Gallup thực hiện tháng trước.

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM