Toà trả hồ sơ vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong tháng máy

25/06/2019 10:48 AM | Xã hội

Sau 2 giờ xét xử kín, TAND quận 4 (TP HCM) tuyên bố trả hồ sơ cho VKS, đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết.

Ngày 25/6, TAND quận 4 mở phiên xử kín bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

Thẩm phán Nguyễn Hải Nam (Phó chánh án TAND quận 4) làm chủ tọa phiên tòa. Luật sư Trần Bá Học (Đoàn Luật sư TP HCM) bào chữa cho ông Linh. Phía bị hại không tham gia phiên xử, không yêu cầu luật sư bảo vệ quyền lợi và không đề nghị bồi thường phần dân sự.

Theo quan sát, hai đầu con hẻm nhỏ dẫn vào cổng TAND quận 4 được lực lượng chức năng phong tỏa chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự. Một chiếc xe chở phạm được lực lượng hỗ trợ tư pháp chuẩn bị sẵn.

Đối với phiên xử này, thẩm phán Nam cho biết xử kín để đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân dưới 18 tuổi. Theo đó, ngoài phần xét hỏi và tranh luận, các phóng viên báo đài sẽ được tham dự phần tuyên án công khai.

Tuy nhiên, theo lực lượng bảo vệ phiên xử, những phóng viên có thẻ nhà báo mới có thể vào nghe phần tuyên án, hạn chế các phóng viên sử dụng giấy giới thiệu của toà soạn.

 Toà trả hồ sơ vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong tháng máy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt tại phiên xử.


Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Ngọc Quảng (Văn Phòng LS Quảng) cho biết: "Dư luận hiện nay đang hết sức bức xúc vì vấn nạn xâm hại tình dục. Ông Linh là cựu cán bộ của ngành kiểm sát, có kiến thức về pháp luật mà lại vi phạm tội liên quan đến trẻ em.

Người bị hại trong trường hợp này là trẻ em dưới 18 tuổi. Theo quy định của pháp luật tại điều 25 và 423 của BLTT hình sự 2015, trong những trường hợp này có thể áp dụng phương pháp xét xử kín để tránh sự tác động về mặt tâm lý, phát triển bình thường đối với trẻ em. Đó là phù hợp với thực tế và quy định pháp luật".

Luật sư Quảng cho biết việc xử kín hay xử công khai không ảnh hưởng đến kết quả phiên xử.

"Hiện nay, theo tôi được biết Nguyễn Hữu Linh bị truy tố khoản 1, điều 146 BLHS với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm, dư luận hiện nay cũng đang nghiêng về khả năng ông Linh được hưởng mức án treo. Với các tình tiết liên quan, tôi dự đoán ông Linh sẽ phải lãnh 1 năm tù giam", luật sư Quảng nói.

Luật sư nói việc xử kín ông Nguyễn Hữu Linh là phù hợp quy định pháp luật (Clip: Quốc Chiến)


 Toà trả hồ sơ vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong tháng máy - Ảnh 3.

Theo Bảo Minh

Cùng chuyên mục
XEM