Toà án tuyên bố Tổng thống Trump không được phép block người dùng trên Twitter

27/05/2018 19:27 PM | Công nghệ

Một thẩm phán toà án liên bang hôm thứ tư đã phán quyết rằng Tổng thống Trump không thể block người dùng trên Twitter.

Thẩm phán Naomi Reice Buchwald cho biết tài khoản Twitter của Donald Trump là một diễn đàn công cộng, và việc block người dùng, không cho họ phản hồi tweet của ông với những ý kiến trái ngược sẽ bị cho là hành vi phân biệt đối xử, và sẽ vi phạm Đạo luật Bổ túc Thứ nhất của Hoa Kỳ.

Phán quyết của toà án là chiến thắng lớn cho Viện đạo luật Bổ túc Thứ nhất của trường đại học Columbia. Viện này đã đâm đơn kiện thay cho 7 cá nhân mà đã bị block khỏi tài khoản @realDonaldTrump vì những ý kiến trái chiều mà họ thể hiện trong các tweet hồi âm.

Trước đó, Donald Trump đã tranh luận rằng Đạo luật Bổ túc Thứ nhất của Hoa Kỳ không áp dụng được trong vụ việc này.

Toà án tuyên bố Tổng thống Trump không được phép block người dùng trên Twitter - Ảnh 1.

Tuy nhiên thẩm phán toà án Buchwald đã nêu lên ý kiến của mình trong 75 trang, nói rằng Donald Trump hoàn toàn có thể bỏ qua những lời bình luận của đối thủ của ông.

Trong phán quyết, toà án đã chỉ ra rằng tài khoản Twitter của tổng thống là một kênh chính trị chính thức. Thẩm phán Naomi Buchwald đã viết: "Tài khoản @readlDonaldTrump là tài khoản của tổng thống, chứ không phải là tài khoản cá nhân, và tài khoản đó có thể thực hiện các hành động mà chỉ tổng thống mới thực hiện được."

Nhà báo Rebecca Buckwalter-Poza, một trong những nguyên đơn trong vụ kiện này, đã viết lên Twitter về chiến thắng của cô:

Toà án tuyên bố Tổng thống Trump không được phép block người dùng trên Twitter - Ảnh 2.

"Tôi kiện tổng thống, và tôi đã thắng."

Tuy nhiên, tuyên bố của thẩm phán chỉ đơn giản là chỉ ra vi phạm trong luật, chứ không phải là lệnh cấm Tổng thống không được phép chặn người dùng.

Thẩm phán cũng đã viết:"Không có quan chức chính phủ nào đứng cao hơn luật pháp, và bởi vì tất cả các quan chức nhà nước đều phải tuân thủ luật pháp một khi tư pháp đã nói rõ luật pháp là gì, chúng ta phải giả định rằng tổng thống và Scavino sẽ khắc phục vấn đề block người dùng mà đã vi phạm hiến pháp."

Giám đốc Viện đạo luật Bổ túc Thứ nhất của trường đại học Columbia, ông Jameel Jaffer, đề nghị rằng các biện pháp pháp lý cần được thực thi nếu như tổng thống tiếp tục block người dùng trên Twitter.

Tham khảo The Guardian

KON

Cùng chuyên mục
XEM