Tin tức, bài viết mới nhất về :

Tố tụng hình sự

Thanh Hoá: Công an yêu cầu định giá tài sản dự án Khu nhà ở sinh thái FLC

Thanh Hoá: Công an yêu cầu định giá tài sản dự án Khu nhà ở sinh thái FLC

26/01/2023 02:25:00 PM

Để phục vụ cho việc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá vừa có yêu cầu định giá tài sản thửa đất của dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Thanh Hoá tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá được UBND tỉnh Thanh Hoá giao đất không thông qua đấu giá.

Tags: Công an tỉnh , khu đô thị mới , xây dựng nhà ở , tố tụng hình sự , khu đô thị , cơ quan chức năng

Công an yêu cầu định giá thiết bị y tế do CDC Khánh Hoà mua sắm

Công an yêu cầu định giá thiết bị y tế do CDC Khánh Hoà mua sắm

24/05/2022 02:41:19 PM

Công an tỉnh Khánh Hoà đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong thi hành án trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hoà định giá giá trị các thiết bị y tế mà CDC Khánh Hoà đã mua trong giai đoạn phòng chống dịch COVID - 19 từ năm 2020 - 2021.

Tags: thiết bị y tế , Công an tỉnh , thi hành án , tố tụng hình sự , phòng chống dịch , tỉnh khánh hòa

Vụ bố đẻ ép con gái giao cấu rồi bỏ trốn ra nước ngoài 16 năm: Xử thế nào với kẻ loạn luân?

Vụ bố đẻ ép con gái giao cấu rồi bỏ trốn ra nước ngoài 16 năm: Xử thế nào với kẻ loạn luân?

14/02/2022 09:20:19 AM

Trường bị khởi tố về tội Hiếp dâm trẻ em và “tính chất loạn luân” được xem là tình tiết tăng nặng với khung hình phạt là 20 năm tù hoặc Tử hình.

Tags: tội hiếp dâm , tình tiết tăng nặng , khung hình phạt , giao cấu , Trẻ vị thành niên , tố tụng hình sự

Vì sao Lê Tùng Vân Tịnh thất Bồng Lai được tại ngoại trong khi 3 'đồ đệ' bị bắt?

Vì sao Lê Tùng Vân Tịnh thất Bồng Lai được tại ngoại trong khi 3 'đồ đệ' bị bắt?

07/01/2022 02:36:13 PM

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can với 4 người của Tịnh thất Bồng Lai nhưng chỉ 3 người bị bắt giam, riêng Lê Tùng Vân được tại ngoại.

Tags: Cơ quan CSĐT , quyết định khởi tố bị can , khởi tố bị can , Công an huyện , Bộ luật Tố tụng hình sự , tố tụng hình sự , bộ luật hình sự , Tịnh thất Bồng Lai

Phó trưởng công an thành phố Thái Bình bị tố bao che Đường “Nhuệ”

Phó trưởng công an thành phố Thái Bình bị tố bao che Đường “Nhuệ”

23/04/2020 08:30:24 AM

Sau khi Đường “Nhuệ” bị khởi tố vì đánh người trong đồn công an, bị hại đã tố cáo đích danh Phó trưởng Công an TP Thái Bình dung túng, để Đường lộng hành. Vị sĩ quan này cũng bị cấp dưới của mình tố cáo bao che Đường “Nhuệ” trong vụ việc khác.

Tags: tố tụng hình sự , cố ý gây thương tích , băng nhóm giang hồ

Chuyện gì xảy ra khi nghi phạm giết bé gái người Việt ở Nhật dùng quyền im lặng?

Chuyện gì xảy ra khi nghi phạm giết bé gái người Việt ở Nhật dùng quyền im lặng?

15/04/2017 05:17:42 PM

Theo NHK, trong cuộc họp báo ngày 14/4, cảnh sát Nhật cho biết, sau khi bị bắt, Yasumasa Shibuya, nghi phạm trong vụ bé gái người Việt bị giết ở Nhật, đã sử dụng quyền im lặng trước các nhà điều tra. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nghi phạm dùng quyền này?

Tags: cảnh sát Nhật , tố tụng hình sự , cơ quan điều tra , tâm lý tội phạm , công tố viên

Tài trợ bóng đá trong kỷ nguyên của tham nhũng - Thương hiệu nên phản ứng thế nào?

Tài trợ bóng đá trong kỷ nguyên của tham nhũng - Thương hiệu nên phản ứng thế nào?

22/01/2016 05:06:54 PM

Các báo cáo về nạn tham nhũng đã đeo bám FIFA và IAAF trong suốt những tháng gần đây, vì vậy với các sự kiện thể thao tầm cỡ, cụ thể là Olympic và Euro 2016 sẽ diễn ra trong năm nay, các nhà tài trợ nên chọn lập trường nào?

Tags: sự kiện thể thao , Rio De Janeiro , chiến lược truyền thông , chủ tịch FIFA , FIFA Sepp Blatter , tố tụng hình sự , World Cup 2018 , UEFA Michel Platini , franc Thụy Sĩ , ký nguyên của scandal , thương hiệu

Bỏ quy định không tạm giam với người 70 tuổi trở lên

Bỏ quy định không tạm giam với người 70 tuổi trở lên

14/08/2015 08:00:00 PM

Vẫn buộc ghi âm ghi hình khi hỏi cung, nhưng đã bỏ quy định không tạm giam với người 70 tuổi trở lên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự, chiều 13/8.

Tags: thường vụ quốc hội , tố tụng hình sự , Đại biểu quốc hội , Bộ luật Tố tụng hình sự , ủy ban thường vụ quốc hội , Bộ luật Tố tụng , Ủy ban tư pháp , bỏ quy định