Tổ chức tài chính lớn nhất nhì thế giới HSBC cảnh báo Trái Đất sắp cạn kiệt tài nguyên

08/08/2018 16:26 PM | Công nghệ

Đến một tổ chức tài chính khổng lồ cũng phải lo ngại cho vận mệnh Trái Đất.

Một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới vừa đưa ra lời cảnh báo rằng chúng ta đang dần sử dụng hết nguồn tài nguyên, thế nhưng chính quyền nhiều nước lẫn các công ty lớn không hề sẵn sàng đối mặt với vấn nạn này.

Mỗi một năm, ta sẽ có một "quỹ tài nguyên thiên nhiên" để mà sử dụng, phải tính toán sao để nó vừa vặn trong một năm. Nhóm các nhà phân tích tại HSBC đưa ra số liệu rằng ta đã sử dụng hết quỹ vào hôm mùng 1 tháng Tám vừa rồi . Báo cáo họ đưa ra dựa trên số liệu nghiên cứu từ Global Footprint Network (GFN).

"Ý kiến chủ quan của chúng tôi cho rằng những con số này, những sự kiện này cho thấy rất nhiều doanh nghiệp cũng như chính phủ các nước không sẵn sàng đương đầu với hậu quả của việc thay đổi khí hậu, mà cũng chẳng dùng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn được chút nào", các nhà phân tích tại HSBC tuyên bố.

Rất nhiều ngân hàng và các công ty quản lý tài sản đã đưa yếu tố thay đổi khí hậu vào những bản kế hoạch phát triển của mình. Tuy nhiên, cảnh tượng một ngân hàng đa quốc gia khổng lồ lên tiếng về vấn đề biến đổi khí hậu quả thật hiếm.

Để tính toán được "quỹ tài nguyên thiên nhiên" nói trên, GFN sẽ dựa trên lượng cầu tài nguyên – bao gồm thực phẩm, tài nguyên rừng và tài nguyên biển – bên cạnh hiệu ứng con người gây ra cho môi trường, đơn cử như việc xả khí thải carbon. Con số tổng sẽ vẽ nên bức tranh khí thải toàn cầu, dựa vào đó để đưa ra các kế hoạch tương lai.

Họ đề ra Ngày Trái Đất Vượt ngưỡng – Earth Overshoot Day để chỉ ra mốc con người dùng hết tài nguyên có quyền được dùng trong một năm. Và kể từ ngày này ra đời, mỗi năm nó lại bị đẩy sớm hơn một chút. Năm 1970, chúng ta chỉ vượt ngưỡng có hai ngày thôi, vào ngày 28 tháng Mười Hai. Năm nay, ngày ấy là mùng 1 tháng Tám.

Tổ chức tài chính lớn nhất nhì thế giới HSBC cảnh báo Trái Đất sắp cạn kiệt tài nguyên - Ảnh 1.

Cảnh báo của HSBC còn nói tới những hiện tượng thời tiết cực đoan do nhiệt độ cao gây ra, ví dụ như cháy rừng muôn nơi hay kỉ lục nhiệt độ cao bị phá ở khắp mọi miền Trái Đất. "Trong khi nhiều nhà khoa học cật lực phân tích các hiện tượng cụ thể, họ vẫn đều nhất trí rằng việc thay đổi khí hậu đã khiến các hiện tượng thời tiết dễ xảy ra hơi và gây hậu quả nặng nề hơn trước", HSBC nói.

Những dự đoán trước đây bắt đầu trở thành sự thực. Cháy rừng xuyên suốt California trong vài năm trở lại đây, bão nhiều hơn và mạnh hơn, mưa lụt nặng nề hơn, băng ở hai cực tan, những đợt nóng kinh người quét qua nhiều vùng.

Và theo như HSBC phân tích, những sự kiện thời tiết cực đoan sẽ giáng một đòn nặng và nền kinh tế cũng như chi phí xã hội tiện tại.

"Dưới con mắt phân tích của chúng tôi, sẽ cần tới những cách thích ứng mới tập trung vào những hậu quả gây ra cho xã hội", các nhà phân tích của HSBC khẳng định.

Tham khảo Business Insider

Dink

Cùng chuyên mục
XEM