Tờ báo Hàn Quốc lo sợ kịch bản đội nhà “dính bẫy” của U23 Việt Nam

29/08/2018 08:40 AM | Xã hội

Thầy trò HLV Kim Hak-bum vừa nhận được những lời khuyên từ tờ báo Hàn Quốc trước đại chiến vòng bán kết gặp U23 Việt Nam.

Trưa 28/8, trang web Star.Ohmynews (Hàn Quốc) có bài viết phân tích về sức mạnh của U23 Việt Nam trước thềm vòng bán kết gặp U23 Hàn Quốc.

"Chúng tôi lo ngại trước khả năng của U23 Việt Na m. U23 Hàn Quốc cần phải cảnh giác cao độ nếu không muốn dính bẫy dưới phép thuật của HLV Park Hang-seo. Số phận đã khiến chúng ta phải đối đầu với một người Hàn Quốc, đúng thời điểm mà họ đang tràn đầy khát khao chiến thắng.

Sức mạnh ở hàng phòng ngự của Việt Nam là điều hiếm thấy ở châu Á. Trận đấu vừa qua, Syria đã tung ra tới 16 cú sút về phía Việt Nam, trong đó có 7 cú ở hiệp 1 nhưng không một ai có thể thành công trong việc chọc thủng lưới Việt Nam.

Việt Nam đã chơi 5 trận ở Asiad , ghi 8 bàn. Đó không phải là con số đáng để nhắc tới nếu so với 14 bàn của Hàn Quốc. Thế nhưng, việc họ vẫn giữ sạch lưới sau 5 trận là một chỉ số vô cùng ấn tượng.

Tờ báo Hàn Quốc lo sợ kịch bản đội nhà “dính bẫy” của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tờ báo Hàn Quốc tỏ rõ sự e ngại trước sức mạnh của U23 Việt Nam.

Tại trung tâm hàng phòng ngự của Việt Nam, có 2 cầu thủ trùng tên đều đang thi đấu cực kỳ chắc đó, là thủ môn và trung vệ Bùi Tiến Dũng. Nếu thủ môn Tiến Dũng vẫn tỏ ra chính xác tuyệt đối và có thể tự hào về những khả năng của mình thì trung vệ cùng tên lại là người có thể khiến Kim Min-jae của Hàn Quốc phải học hỏi.

U23 Hàn Quốc cũng cần phải đặc biệt chú ý tới những siêu dự bị bên phía U23 Việt Nam. Họ sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo sự khác biệt dù không cần dứt điểm quá nhiều. Điều này đã được chứng minh thông qua hình ảnh của Công Phượng trong trận gặp Bahrain và Văn Toàn ở cuộc đối đầu Syria.

Các phương án thay người của U23 Việt Nam trong hiệp 2 luôn cho thấy sự hiệu quả tuyệt vời. Trận đấu gặp Nhật Bản cũng là một minh chứng.

Tờ báo Hàn Quốc lo sợ kịch bản đội nhà “dính bẫy” của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Hàng phòng ngự của Hàn Quốc đang thi đấu kém ấn tượng hơn hẳn so với U23 Việt Nam.

Những trận đấu vừa qua, hàng phòng ngự của Hàn Quốc chưa tạo được sự yên tâm, đặc biệt là trong 2 trận gặp Malaysia và Uzbekistan. Chính vì thế, ở trận bán kết lúc 16h ngày 29/8, HLV Kim Hak-bum phải siết chặt hàng phòng ngự, đề cao sự tập trung và giảm thiểu những sai lầm nếu không muốn phải trả giá trước Việt Nam".

Theo Tiểu Mã

Cùng chuyên mục
XEM