Tin vui trong ngày: Người dân Úc bỏ phiếu đồng ý hợp thức hóa hôn nhân cùng giới!

15/11/2017 10:10 AM | Sống

Với 61,6% người dân Úc đồng ý cho phép hôn nhân cùng giới theo kết quả của cuộc trưng cầu được công bố sáng thứ tư (15/11) theo giờ địa phương, dự thảo luật sẽ sớm được trình lên Quốc hội nước này và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều chuyển biến mới tích cực cho cộng đồng LGBT+ tại Úc.

Kết quả cho thấy 61,6% người dân ủng hộ việc cho phép các cặp đôi cùng giới kết hôn, theo tổng cục số liệu Úc cho biết.

Hơn 12,7 triệu người - chiếm khoảng 79,5% người bầu cử hợp lệ trên khắp nước Úc - đã tham gia cuộc khảo sát qua đường bưu điện trong suốt 8 tuần qua. Câu hỏi được trưng cầu: "Pháp luật có nên thay đổi để cho phép các cặp đôi cùng giới kết hôn".

Đây là tin vui không chỉ với nước Úc mà còn với người đồng tính trên toàn thế giới.
Đây là tin vui không chỉ với nước Úc mà còn với người đồng tính trên toàn thế giới.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết kết quả "ngoạn mục" này sẽ mở đường cho chính phủ thay đổi dự thảo luật và trình lên Quốc hội trước dịp Giáng sinh.

"Người dân Úc đã bình chọn đồng ý cho hôn nhân cùng giới", ông phát biểu trong một tuyên bố dưới đây khi kết quả được công bố.

"Họ đã bình chọn cho sự công bằng, cho sự gắn kết và cho tình yêu. Giờ mọi điều sẽ phụ thuộc vào chúng tôi tại Quốc hội Úc để có thể thực hiện phần còn lại".

Những người ủng hộ bắt đầu ăn mừng kết quả tại những nơi công cộng trên khắp nước Úc vào hôm nay. Họ mang theo những lá cờ cầu vồng, ca hát và nhảy múa.

"Đây là một kết quả đáng mong đợi và chúng tôi tự hào về đất nước mình", giám đốc điều hành của Qantas, ông Alan Joyce cho biết. Ông cũng là một người ủng hộ hôn nhân cùng giới tại quốc gia này.

(Nguồn: BBC)

Theo Skye

Cùng chuyên mục
XEM