TIME công bố danh sách 'Nhân vật của năm 2018', ứng viên số 7 gây bất ngờ

11/12/2018 21:58 PM | Kinh doanh

Tạp chí TIME công bố danh sách cuối cùng 10 ứng cử viên cho trang bìa Nhân vật của năm (Person of the Year) 2018 với nhiều cái tên nổi bật.

Theo TIME, từ năm 1927, họ đã chọn ra những nhân vật của năm nhằm công nhận người hoặc nhóm người có tầm ảnh hưởng nhất đối với tin tức và thế giới, dù tích cực hay tiêu cực, trong năm đó. Những năm gần đây, danh sách đề cử ngắn "Nhân vật của năm" bao gồm nhiều cái tên nổi tiếng như phong trào #MeToo, bà Hillary Clinton, CEO Amazon Jeff Bezos, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các nhà hoạt động Black Lives Matter, các nhà khoa học CRISPR và ca sỹ Beyonce.

Tổng thống Donald Trump từng trở thành "Nhân vật của năm" 2016, sau khi giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử. Năm nay ông tiếp tục nằm trong danh sách đề cử.

Dưới đây là 10 cái tên được đề cử cho Nhân vật của năm 2018:

Donald Trump

Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Nhân vật của năm 2016, đánh dấu năm thứ hai nhiệm kỳ với nhiều sóng gió liên quan đến cả bản thân ông và các nhân viên của mình.

Tổng thống Trump bắt đầu lo lắng có thể bị luận tội

Ông đưa ra một số chính sách gây tranh cãi như chia tách các gia đình nhập cư bất hợp pháp, rút khỏi thỏa thuận Iran hay phát động cuộc chiến thương mại quy mô lớn với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, dấu ấn đáng ghi nhận trong năm 2018 của nhà lãnh đạo Mỹ là cuộc hội đàm lịch sử với Triều Tiên.

Các gia đình bị chia tách tại biên giới Mỹ

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 1.

Một em bé tị nạn hai tuổi khóc khi mẹ em bị lục soát và bắt giữ gần biên giới Mỹ-Mexico ở McAllen, Texas, ngày 12/6 năm 2018. (Ảnh: John Moore Muff / Getty Images)

Hơn 2.000 gia đình bị chia tách tại biên giới Mỹ trong năm 2018 theo chính sách của Chính quyền Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp gây ra phản ứng dữ dội. Chính sách không khoan nhượng được công bố vào tháng 4 và chính thức kết thúc vào tháng 6, với kết quả hàng ngàn trẻ em bị giữ trong các cơ sở của chính phủ liên bang trong khi cha mẹ chúng phải vào tù.

Vladimir Putin

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 2.

(Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 3/2018. Ông nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống Nga thứ 4 trong bối cảnh Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, khủng hoảng ngoại giao với châu Âu liên quan vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh và mâu thuẫn gia tăng với Ukraine.

Robert Mueller

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 3.

Đứng vị trí thứ hai trong bình chọn "Nhân vật của năm" 2017, công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiếp tục điều tra nghi vấn can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, các nhân vật chủ chốt liên quan đến chiến dịch bầu cử của tổng thống Trump. Cuộc điều tra do cựu Giám đốc FBI đứng đầu dẫn đến hơn 191 cáo buộc hình sự đối với 32 cá nhân và 3 công ty.

Ryan Coogler

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 4.

Đạo diễn Ryan Coogler, 32 tuổi, đã tạo ra bộ phim Marvel Black Panther thành công rực rỡ trong năm 2018. Bộ phim siêu anh hùng lấy bối cảnh ở quốc gia hư cấu Wakanda ở châu Phi, có dàn diễn viên chủ yếu là người da màu và có doanh thu khi ra mắt tại Mỹ cao thứ ba mọi thời đại.

Christine Blasey Ford

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 5.

Giáo sư tâm lý học California Christine Blasey Ford, 52 tuổi, đã trở thành biểu tượng cho những người sống sót sau các vụ tấn công tình dục khi làm chứng trước các thượng nghị sỹ Mỹ hồi tháng 9 về những cáo buộc chống lại người bấy giờ là ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao Mỹ Brett Kavanaugh.

Jamal Khashoggi

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 6.

Nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi. (Ảnh: New York Post)

Nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi – người bị sát hại trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 là một trong những cái tên được đề cử cho danh hiệu “Nhân vật của năm” 2018 của tạp chí TIME.

Vụ việc của nhà báo Washington Post đã khiến cho cộng đồng quốc tế phẫn nộ, trong khi Ả Rập Xê Út chịu áp lực lớn phải tiết lộ sự thật và những người chịu trách nhiệm. Cộng đồng quốc tế nghi vấn Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đứng sau vụ ám sát, dù Ả Rập Xê Út phủ nhận việc này. Nhiều quan chức cấp cao bị bắt liên quan đến vụ việc, mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và phương Tây bị rạn nứt nghiêm trọng sau vụ việc.

Các nhà hoạt động March For Our Lives

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 7.

Sau khi 17 người thiệt mạng vào ngày lễ tình nhân trong vụ xả súng hàng loạt tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Fla., học sinh của trường đã tổ chức phong trào #NeverAgain và cuộc biểu tình March for Our Lives trên khắp nước Mỹ, vận động cải cách kiểm soát súng ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra.

Moon Jae-in

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 8.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là một trong những nhân vật được TIME đề cử bởi những nỗ lực và đóng góp quan trọng của ông đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sau 3 hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2018. Ông cũng được xem là cầu nối giúp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều được diễn ra thành công tại Singapore vào tháng 6/2018.

Meghan Markle

TIME công bố danh sách Nhân vật của năm 2018, ứng viên số 7 gây bất ngờ - Ảnh 9.

Từng là diễn viên và nhà hoạt động Hollywood, Meghan Markle gia nhập hoàng gia vào tháng 5 năm nay khi cô kết hôn với Hoàng tử Anh Harry. Công nương Meghan Markle được xem là nhân vật hoàng gia được chú ý nhất trên các phương tiện truyền thông quốc tế năm qua.

Theo Phương Anh

Từ khóa:  nhân vật
Cùng chuyên mục
XEM