Tiền ảo bị bán tháo ồ ạt, Bitcoin mất giá thảm hại

25/09/2019 08:55 AM | Kinh doanh

Bitcoin lại mất gần 11% trong phiên giao dịch 25/9, các tiền ảo khác cũng bi kịch không kém khi thị trường tiền ảo gặp đợt bán tháo ồ ạt.

Lúc 6h30 sáng nay 25/9, trên sàn giao dịch Bitsamp, Bitcoin đã giảm tới 10,6% và rơi xuống mức 8.626 USD. Trong ngày hôm qua, đồng tiền ảo này đã có lúc rơi xuống mức thấp hơn và đà lao dốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo CoinMarketCap, trong 24 giờ qua, khối lượng Bitcoin giao dịch đạt khoảng 24,8 tỷ USD, chủ yếu là giao dịch bán. Quy mô vốn bị đẩy lùi sâu về mức 156,3 tỷ USD, giảm hơn 20 tỷ USD.

Với mức giá hiện tại, Bitcoin đã mất gần 57% giá trị so với mức cao kỷ lục gần 20.000 USD ghi nhận hồi 12/2017.

Trong nhiều tháng gần đây, giá Bitcoin rơi vào tình trạng đình trệ trong ngưỡng 10.300 USD. Bitcoin bắt đầu chuyển biến tiêu cực vào đầu tuần.

Trước đó, Bitcoin vốn được coi là tiền ảo có biến động mạnh. Tháng 4/2013, tiền mã hóa này giảm xuống 259,3 USD mỗi Bitcoin nhưng tăng lên 1.163 USD vào tháng 11/2013, tức tăng 348,8%. Tiếp đó, sau đợt giảm giá tiếp theo, Bitcoin bất ngờ vọt lên 19.666 USD vào tháng 12/2017, tức tăng 1.590%.

Nhìn vào lịch sử tăng giá Bitcoin sau mỗi lần suy giảm, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp tin rằng việc Bitcoin giảm sập sàn rồi tăng khủng trong thời gian tới là chuyện hoàn toàn có thế xảy ra.

Trên thực tế, từ đầu năm, giá Bitcoin cũng tăng mạnh hơn 180%, trước khi lao dốc xuống mức hiện tại.

Không chỉ Bitcoin, loạt tiền ảo hàng đầu cũng “đổ đèo” từ 10% - 25%. Ethereum – tiền ảo có vốn hóa lớn thứ hai thị trường giảm 15,75%, xuống 170,4 USD. Vốn hóa tạm rơi xuống mức 18,3 tỷ USD, giảm 3 tỷ USD.

Ripple cũng lao dốc 11,06% về 0,239 USD, trong khi Bitcoin Cash tụt thảm hại 23,3% xuống còn 226 USD.

Bi kịch nhất trong nhóm 10 tiền ảo hàng đầu hôm nay là Bitcoin SV với mức giảm 25,7% tương đương mất ¼ giá trị.

Tether tiếp tục là tiền ảo duy nhất giữ được màu xanh với mức tăng 0,19%.

Thị trường nhuốm đỏ đã khiến quy mô vốn hóa giảm sốc gần 30 tỷ USD so cùng thời điểm hôm qua, ghi nhận mức 226 tỷ USD.

Theo Hòa Bình

Cùng chuyên mục
XEM