Thương vụ mua lại Toàn Mỹ và tham vọng của Tập đoàn Sơn Hà

08/11/2018 08:00 AM | Kinh doanh

Với việc Tập đoàn Sơn Hà chính thức sở hữu 99,78% cổ phiếu Toàn Mỹ, ngày 25/10 Toàn Mỹ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường và bầu ông Lê Vĩnh Sơn - Nhà sáng lập Sơn Hà- làm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới. Thâu tóm Toàn Mỹ cho thấy tham vọng thống lĩnh ngành hàng gia dụng của Sơn Hà.

Thương hiệu bồn inox 25 năm tuổi.

Sở hữu Toàn Mỹ cũng đồng nghĩa với việc Sơn Hà sở hữu thương hiệu từng số 1 Việt Nam về bồn nước inox cao cấp, cùng 3 nhà máy lớn được đặt tại Bình Dương, Quảng Nam và Hải Dương; đồng thời sở hữu hệ thống phân phối của Toàn Mỹ trên cả nước với hơn 600 chi nhánh, đại lý.

Toàn Mỹ ra đời cách đây 25 năm, là một trong những nhà sản xuất đầu tiên các sản phẩm inox gia dụng (bồn, kệ bếp, chậu rửa…) sau đó chiếm lĩnh thị trường, trở thành thương hiệu số 1 Việt Nam khi có thị phần và chất lượng sản phẩm tốt nhất. Không dừng lại ở đó, những sản phẩm inox của Toàn Mỹ còn xuất khẩu đến nhiều thị trường khó tính trên thế giới như: Thụy Sĩ, Nhật Bản, Úc…Toàn Mỹ ban đầu có vốn đầu tư từ nước ngoài (Đài Loan). Sau khi Đài Loan thoái vốn, thương hiệu này qua tay vài chủ, dù trải qua thăng trầm nhưng cốt cách và giá trị thương hiệu vẫn giữ nguyên. Toàn Mỹ được định vị trên thị trường là thương hiệu bồn nước inox cao cấp, giá cao hơn khoảng 20% so với những sản phẩm cùng dòng. 

“Toàn Mỹ cho ra đời thương hiệu bồn nước inox đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1993 và rất mạnh ở miền Nam. Trước khi thuộc về Sơn Hà, Toàn Mỹ hoạt động ổn định và có lãi. Doanh thu và lợi nhuận tăng đều, khoảng 10-15%/năm. Chúng tôi quyết định bán Toàn Mỹ cho Sơn Hà với mục đích để thương hiệu này phát triển mạnh hơn nữa”, ông Mai Hữu Tín, chủ sở hữu cũ của Toàn Mỹ chia sẻ với báo chí về thương vụ M&A này, với lòng tin tưởng sau khi trở thành công ty con của Tập đoàn Sơn Hà, thương hiệu Toàn Mỹ sẽ phát triển ở tầm cao mới với những giá trị vượt trội.

Con đường tương lai của Toàn Mỹ - trở thành thương hiệu doanh thu nghìn tỷ?

Theo tiết lộ của ông Lê Vĩnh Sơn, Tập đoàn Sơn Hà phải mất một năm mới thâu tóm được Toàn Mỹ. Thương vụ này bắt đầu từ tháng 10/2017. “Đại hội đồng cổ đông bất thường nhanh chóng đi đến quyết định mua lại Toàn Mỹ với mục đích để Sơn Hà chinh phục thị trường phía Nam, phủ kín toàn quốc. Sơn Hà cần thuyết phục thị trường phía Nam bằng một thương hiệu mạnh, uy tín lâu năm. Quyết định này đã nhận được sự đồng thuận cao của cổ đông”, ông Sơn cho hay.

Thương vụ mua lại Toàn Mỹ và tham vọng của Tập đoàn Sơn Hà - Ảnh 1.

Bồn nước inox Sơn Hà được người tiêu dùng đánh giá cao

Sau khi chính thức thông qua phương án thu mua Toàn Mỹ với tỷ lệ thực hiện chuyển đổi 1:2 (mỗi cổ phiếu Toàn Mỹ được hoán đổi sang 2 cổ phiếu của Sơn Hà), từ tháng 10/2017, Sơn Hà đã phát hành 17,96 triệu cổ phiếu SHI để hoán đổi với 8,98 triệu cổ phiếu Toàn Mỹ. Ngày 10/10/2018, Sơn Hà chính thức xong thủ tục pháp lý về việc mua lại Toàn Mỹ và được Ủy ban

chứng khoán cấp thủ tục chứng thực chấp thuận kết quả phát hành hoán đổi cổ phiếu. Với việc Sơn Hà chiếm giữ 99,78% cổ phiếu, Toàn Mỹ chính thức trở thành công ty con của “ông lớn” này. Qua đó vốn điều lệ của Sơn Hà tăng lên 854 tỷ đồng.

Thương vụ mua lại Toàn Mỹ và tham vọng của Tập đoàn Sơn Hà - Ảnh 2.

Nhà máy Sơn Hà

Sau khi Toàn Mỹ trở thành công ty con, sản lượng các sản phẩm truyền thống của Sơn Hà tăng thêm 30%, thương hiệu này trở thành doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam sản xuất các sản phẩm inox gia dụng. “Đây là một quyết định có tính chiến lược để Sơn Hà “Nam tiến” với mục tiêu trở thành nhà sản xuất gia dụng hàng đầu Việt Nam. Sơn Hà sẽ tận dụng lợi thế sẵn có về năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu của Toàn Mỹ tại thị trường phía Nam. Toàn Mỹ sẽ trở lại giá trị vốn có của nó, tương lai là một trong những thương hiệu có doanh thu nghìn tỷ mỗi năm trong cơ cấu phát triển của tập đoán Sơn Hà. Được định vị ngay từ đầu là hàng cao cấp, Toàn Mỹ sẽ chinh phục những thị trường khó tính, những khách hàng đòi hỏi thẩm mỹ và chất lượng cao”, ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà chia sẻ.

“Tôi luôn mong muốn Sơn Hà trở thành nhà sản xuất số một Việt Nam về ngành hàng gia dụng. Bằng con người, bàn tay khối óc người Việt, chúng tôi phải làm ra được những sản phẩm tốt nhất, đạt tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ người Việt. Qua đó mỗi người dân có thể tự hào sản phẩm của Sơn Hà- sản phẩm của người Việt, không thua kém sản phẩm nhập ngoại”.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà Lê Vĩnh Sơn

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM