Ngoại hạng Anh - Sức hút từ những trận cầu nảy lửa nhất hành tinh

06/05/2013 08:50 AM | Thương hiệu

Giải bóng đá ngoại hạng Anh (The Football Association Premier League) luôn luôn là giải đấu đẳng cấp và cuốn hút nhất hành tinh. 

Điều làm nên sức hút mãnh liệt của các trận cầu nảy lửa trên sân cỏ xứ sở sương mù chính là nhờ những câu lạc bộ hàng trăm năm tuổi, nơi sở hữu những huấn luyện viên thông thái nhất, những danh thủ đẳng cấp nhất và số lượng người hâm mộ đông đảo nhất. 

Premier League ra đời khi nào?

Giải đấu chính thức ra đời từ năm 1888 dưới hình thức ban đầu là một giải hạng nhất (mang tên Football League First Division). Đến năm 1992, Liên đoàn bóng đá Anh quyết định chuyển đổi thành giải thành Giải Ngoại hạng.


Sau khi Football League First Division (tiền thân của giải Ngoại hạng Anh ngày nay) được thành lập năm 1888, các giải đấu châu Âu danh giá khác cũng lần lượt ra đời như Giải Serie A của Ý (năm 1898) và Giải La Liga của Tây Ban Nha (1929).


Là giải đấu cao nhất của các câu lạc bộ bóng đá Anh, Giải bóng đá ngoại hạng Anh tồn tại như một công ty với 20 đội bóng thành viên đóng vai trò như những cổ đông. 

Premier League là giải đấu nhận được sự chú ý nhiều nhất trên thế giới. BSkyB và BT Group là đơn vị đảm bảo quyền phát sóng cho giải đấu này đến hàng trăm kênh truyền hình trên toàn thế giới.

Nhà tài trợ

Giải Ngoại hạng Anh được tài trợ từ năm 1993 và tên của nhà tài trợ sẽ được gắn thêm vào tên chính thức của giải đấu cho mùa bóng đó. Cho đến nay giải đấu này ghi nhận 3 cái tên sau:

1992–1993: Không có nhà tài trợ (English Premiership)

1993 - 2001: Carling (FA Carling Premiership)

2001 - 2004: Barclaycard (Barclaycard Premiership)

2004 - nay: Ngân hàng Barclays (Barclays Premiership (cho đến năm 2007) sau đó là Barclays English  Premier League).

Một mùa giải sẽ bắt đầu từ tháng Tám năm trước đến tháng Năm năm sau, với 38 vòng đấu và tổng cộng 380 trận đấu. 

Các câu lạc bộ sở hữu cúp vô địch

Từ năm 1888, đã có tổng cộng 23 câu lạc bộ đã được trao cúp vô địch. Tính từ thời điểm đó đến nay, 3 câu lạc bộ giành được vô địch nhiều nhất là: Manchester United (20 lần), Liverpool (18 lần) và Arsenal (13 lần). 



Kể từ khi chuyển đổi thành Premier League vào năm 1992, có tổng số 45 câu lạc bộ tham dự và 5 đội bóng xuất sắc đã giành được ngôi vị cao nhất: 

5 câu lạc bộ đã vô địch Giải Ngoại hạng từ năm 1993: Manchester United (13 lần), Arsenal và Chelsea (3 lần), Blackburn Rovers và Manchester City (1 lần).

Chân dung sơ bộ các CLB từng vô địch bóng đá Anh (từ 1888 - nay)

Manchester United (Biệt danh: Quỷ đỏ)



Câu lạc bộ bóng đá Manchester United thành lập năm 1878 với tên gọi Newton Heath L&YR F.C., có trụ sở tại Trafford, Greater Manchester. 

Đây là một trong những câu lạc bộ thành công nhất tại Anh, từng vô địch bóng đá Anh với kỷ lục 20 lần, đoạt Cúp FA 11 lần và UEFA Champions League 3 lần.

Trang phục Manchester United: Sân nhà - Sân khách - Khác

Sân vận động Old Trafford của Quỷ đỏ Manchester United có sức chứa 75.957.

Chủ sở hữu hiện tại là doanh nhân Mỹ Malcolm Glazer. Hai đồng chủ tịch là Joel & Avram Glazer (các con trai của Malcolm Glazer).

Huấn luyện viên là ông Alex Ferguson.

Liverpool (Biệt danh: Đoàn quân Đỏ)



Liverpool được thành lập vào năm 1892 và lên chơi ở Giải bóng đá Hạng nhì Anh trong năm sau đó.

Tính đến nay, Liverpool đứng sau Manchester United với 18 lần vô địch bóng đá Anh, giành được 7 Cúp FA, 8 Cúp Liên đoàn bóng đá Anh. Tuy nhiên đáng buồn là CLB này chưa một lần giành ngôi cao nhất sau khi giải đổi tên thành Giải Ngoại hạng từ năm 1993.

Câu lạc bộ cũng có mặt trong 2 sự kiện đáng buồn của bóng đá châu Âu. 

Đầu tiên là thảm họa tại sân Heysel vào năm 1985, các cổ động viên Liverpool quá khích đã tấn công cổ động viên Juventus khiến một bức tường khán đài sập xuống, gây ra cái chết của 39 người. 

Thảm họa thứ hai là Hillsborough vào năm 1989, 96 cổ động viên Liverpool đã thiệt mạng sau khi bị dồn ép vào hàng rào ngăn cách giữa khán đài và sân cỏ.

Trang phục Liverpool: Sân nhà - Sân khách - Khác

Sân vận động Anfield của Liverpool có sức chứa 45.522. Câu lạc bộ Liverpool đã chơi trên sân nhà Anfield kể từ khi được thành lập cho đến nay.

Chủ sở hữu của Liverpool là công ty Fenway Sports Group, chủ tịch hiện tại là ông Tom Werner.

Huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Liverpool là ông Brendan Rodgers.

Arsenal (Biệt danh: Pháo thủ)


Arsenal ra đời năm 1886 với tên gọi Dial Square, tại Woolwich, đông nam London. Arsenal là câu lạc bộ đầu tiên của vùng đông nam nước Anh tham dự giải hạng nhất vào 1893.

Arsenal đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng số lần vô địch bóng đá Anh với 13 lần, đoạt Cúp FA 10 lần và UEFA Champions League 2 lần.

Trang phục Arsenal: Sân nhà - Sân khách - Khác.

Sân vận động Emirates của Arsenal có sức chứa 60.355.

Công ty mẹ của Arsenal là Arsenal Holdings, hoạt động như một công ty đại chúng không niêm yết, có 2 cổ đông chủ chốt là  tỷ phú Mỹ Stan Kroenke (nắm 66,64%) và tỷ phú giàu nhất nước Nga (đồng thời giàu nhất Anh Quốc) Uzbek Alisher Usmanov (29,11%). Chủ tịch hiện tại là ông Peter Hill-Wood.

Huấn luyện viên  dẫn dắt đội tuyển Arsenal là ông Arsène Wenger.

Các kỷ lục khác 

Câu lạc bộ bám trụ lâu nhất ở giải đấu cao nhất của nước Anh


Arsenal (từ mùa giải 1919-1920 đến nay).

Nếu tính từ khi Premier League ra đời thì có tới tổng cộng 7 câu lạc bộ chơi trọn vẹn tất cả các mùa bóng, đó là: Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Liverpool. Manchester United và Tottenham Hotspur.

Câu lạc bộ  đạt số điểm cao nhất trong một mùa giải


Hiện đội Chelsea FC đang giữ kỷ lục với số điểm 95 (29 trận thắng, 8 trận hòa và 1 trận thua) mùa giải 2004-2005.

Câu lạc bộ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải

Trước khi giải đổi tên (từ năm 1888): Tottenham Hotspur - 111 bàn

Kể từ khi giải được đổi tên (từ năm 1993): Chelsea F.C. - 103 bàn (2009-2010)

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một thể loại giải đấu mẫu trên thế giới, bởi dù ở bất kỳ thứ hạng nào, các cổ động viên vẫn luôn đến sân cổ vũ cho đội họ yêu thích.

Kỳ Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM