McDonald’s lại bị ghét nhất ở Mỹ

15/01/2014 11:11 AM | Thương hiệu

Mức lương thấp, bê bối an toàn vệ sinh thực phẩm cùng hàng loạt các vụ việc liên quan tới thái độ phục vụ khách hàng đã khiến McDonald’s “chiếm” được vị trí số 1 trong top các công ty bị ghét ở Mỹ 2013.

Theo kết quả khảo sát người tiêu dùng, người lao động cũng như dựa vào kết quả trên thị trường chứng khoán và báo chí, website 24/7 Wall St. mới đây đã điểm danh 10 công ty bị ghét nhất tại Mỹ. Trong số đó, McDonald’s đã “hạ cánh” ở vị trí đầu tiên với hàng loạt các vụ tai tiếng trong cả năm qua.
 
Trong năm 2013, McDonald's đã liên tiếp vướng vào các bê bối vệ sinh thực phẩm khiến người tiêu dùng cảm thấy bất an khi móc hầu bao mua sản phẩm của “đại gia” đồ ăn nhanh Mỹ. 

Không những vậy, các công nhân làm việc cho McDonald’s cũng bất mãn với chế độ trả lương của công ty mà đỉnh điểm là cuộc biểu tình, đình công đòi tăng lương hồi tháng 12/2013 trên khoảng 100 thành phố khắp nước Mỹ. Đây được coi là nỗ lực lớn nhất trong việc đòi được hưởng mức lương cao hơn của người lao động khi họ chỉ được trả 7,25 USD/giờ. 

Trong khi đó, trên sàn chứng khoán, McDonald’s liên tục mất điểm với doanh thu bán hàng ảm đạm và tụt dốc, thậm chí bị sụt giảm ngay tại thị trường quê nhà. Điển hình như báo cáo hồi cuối năm 2013, McDonald’s đã phải thừa nhận doanh thu quý IV/2013 sẽ còn yếu kém hơn nữa trước sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ.
 
Đây cũng không phải lần đầu tiên McDonald’s xếp đầu danh sách các công ty bị ghét nhất ở Mỹ do 24/7 Wall St. bầu chọn. Vào năm 2010, hãng đồ ăn nhanh này cũng “thống trị bảng xếp hạng” vì bị coi là “thực phẩm không tốt cho sức khỏe của trẻ em Mỹ” đáng “bị chỉ trích mạnh nhất”. Kịch bản này rất có thể sẽ còn xảy ra ở bất kỳ thị trường nào mà McDonald’s đang có ý định bành trướng nếu hãng đồ ăn nhanh Mỹ không cải thiện chất lượng sản phẩm, cũng như thái độ phục vụ người tiêu dùng.
 
Trong danh sách này còn có hãng bán lẻ Walmart (vị trí số 6), ngân hàng JPMorgan (vị trí thứ 7) và hãng điện thoại BlackBerry (vị trí thứ 9).
 
Danh sách 10 công ty bị ghét nhất tại Mỹ do 24/7 Wall St. bầu chọn, hầu hết đều là những cái tên có nhiều bê bối trong năm vừa qua, cùng báo cáo kết quả kinh doanh nhạt nhòa:
 
1. McDonald’s
2. Abercrombie and Fitch
3. Electronic Arts
4. Sears Holdings
5. DISH Network
6. Walmart
7. JPMorgan Chase
8. Lululemon
9. BlackBerry
10. JCPenney

Theo Thuận Việt

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM