Hà Nội cấm quảng cáo dán tràn kính xe bus

14/08/2015 11:13 AM | Thương hiệu

Sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan quản lý, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã gửi văn bản đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo trên xe ngừng quảng cáo dán tràn kính trên xe bus.

Tháng 12 năm 2013 Sở VHTT Hà Nội chấp thuận cho hình thức quảng cáo dán tràn kính (phần dán ở thân xe dán bằng decal ngoài trời thường, phần kính dán decal lưới để đảm bảo bên trong vẫn nhìn được ra bên ngoài).

Áp dụng hình thức này, quảng cáo sẽ có diện tích lớn hơn rất nhiều thay vì hình thức dán sườn xe như trước.

Tuy nhiên, sau gần hai năm được phép khai thác, hoạt động thì Sở và Tổng công ty vận tải đã chính thức khai tử hình thức này, quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 năm 2015.

"Trong văn bản gửi tới các đối tác, Transerco nêu rõ: "Tổng công ty nhận được yêu cầu tư các cơ quan quản lý Nhà nước về việc tạm dừng quảng cáo trên kính xe buýt để xem xét các khía cạnh của việc triển khai chính thức".

Hiện tại, quảng cáo trên xe bus sẽ phải quay trở lại hình thức dán sườn xe truyền thống.

Trên thực tế, quảng cáo dán tràn kính trên xe bus đã được triển khai rất an toàn: đảm bảo tầm nhìn của hành khách trong xe, đảm bảo khả năng thoát hiểm, không gây mất an toàn cho hành khách trong trường hợp sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, trước một số ý kiến lo ngại được phản ánh trên báo chí thời gian qua, Transerco vẫn quyết định gỡ bỏ tất cả các quảng cáo dán tràn kính trên xe bus để chờ kết quả thẩm định của cơ quan chức năng.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM