Boeing vẫn là hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới

07/01/2014 17:01 PM | Thương hiệu

Với 648 chiếc máy bay đã chuyển cho khách hàng, Boeing đã dễ dàng "qua mặt" đối thủ Airbus...

Theo hãng tin Reuters, hôm 6/1, công ty Boeing đã công bố số lượng máy bay chuyển giao cho khách hàng trong năm 2013 đạt kỷ lục, giúp hãng giữ vững ngôi tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Cụ thể, Reuters dẫn thông báo được công ty Boeing đưa ra cùng ngày cho hay, năm 2013, hãng đã chuyển giao cho khách hàng 648 chiếc máy bay thương mại, tăng 7,8% so với năm 2012. Con số này đã vượt mức bàn giao 645 chiếc máy bay cho khách hàng mà Boeing dự đoán trước đó.

Trong số những máy bay mà Boeing đã chuyển giao, có 440 chiếc Boeing 737, gần 100 chiếc Boeing thân rộng 777, 65 chiếc Boeing 787 Dreamliner, hơn 20 máy bay Boeing vận tải 747 và hơn 20 chiếc Boeing 767.

Với 648 chiếc máy bay đã chuyển cho khách hàng, Boeing đã dễ dàng "qua mặt" đối thủ Airbus, tiếp tục là hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Trong năm 2013, Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus dự kiến chỉ chuyển giao được cho khách hàng 620 chiếc máy bay.

Tuy nhiên, xét về tổng số máy bay mà khách hàng đặt mua trong 2013 thì Airbus lại nổi trội hơn. Trong đó, số máy bay đặt mua của Airbus là 1.412 chiếc, còn Boeing là 1.355. Nếu xét con số ban đầu (tính cả hợp đồng đã bị hủy bỏ) thì Airbus chỉ đạt 1.471 chiếc, còn Boeing là 1.531 chiếc.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Airbus khẳng định họ sẽ vượt qua Boeing để trở thành nhà cung cấp máy bay hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin trong năm nay. Boeing đã thống lĩnh thị trường này trong nhiều thập kỷ qua. Dự kiến, Airbus sẽ nâng tỷ trọng thị phần tại Mỹ Latin lên 52% trong năm 2014.


Theo Thanh Hải

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM