Thương hiệu nước tương Việt 70 năm lần đầu chính danh sang Mỹ, CEO thức đến 2h sáng làm giải trình cho FDA

08/03/2024 16:13 PM | Kinh doanh

Đây là loại nước tương quen thuộc của nhiều gia đình Việt Nam. Việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ, vốn nổi tiếng khắt khe, mang theo khát vọng mở rộng thị phần của doanh nghiệp.

Theo ông Hồ Diệp Anh Khôi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương, công ty đã xuất khẩu thành công hai container đầu tiên nước tương và tương ớt mang thương hiệu Nam Dương sang thị trường Mỹ.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này xuất khẩu chính danh gia vị “Nam Dương” đến quốc gia nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm này. Trước đó, trong hành trình 70 năm có mặt trên thị trường gia vị Việt Nam, Nam Dương đã có các sản phẩm vào thị trường Mỹ nhưng là gia công, mang thương hiệu của đối tác.

Thông tin trên được Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương chia sẻ tại lễ ký kết và công bố hợp tác chiến lược phát triển sản phẩm gia vị Nam Dương tại thị trường Mỹ với Công ty Cổ phần Quốc tế LNS, tổ chức vào sáng 8/3 ở TP HCM.

Nói về hành trình chinh phục thị trường Mỹ, ông Anh Khôi cho rằng đây điều khó khăn nhưng nhiều hứa hẹn. “Thị trường Mỹ rất khắt khe, có nhiều cơ hội nếu chịu khai mở. Ở Mỹ, họ quan trọng sự trung thực của doanh nghiệp khi khai báo. Và sẽ không có cơ hội lần thứ hai nếu làm sai”, Tổng Giám đốc của Nam Dương cho biết.

Thương hiệu nước tương Việt 70 năm lần đầu chính danh sang Mỹ, CEO thức đến 2h sáng làm giải trình cho FDA- Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Công ty Nam Dương Hồ Diệp Anh Khôi (trái) cho rằng thị trường Mỹ khắt khe nhưng cũng nhiều cơ hội cho nước tương Nam Dương. Ảnh: Dy Khoa.

Ông Khôi nói thêm: Các lô hàng liên quan đến thực phẩm vào thị trường Mỹ cần làm thủ tục khai báo theo yêu cầu của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Cơ quan này cho phép doanh nghiệp tự khai báo ban đầu nhưng sẽ hậu kiểm.

“FDA có thể hỏi lại doanh nghiệp bất kỳ thông tin nào họ muốn. Chẳng hạn, doanh nghiệp đã chế biến sản phẩm ra sao, dựa trên bằng chứng, cơ sở khoa học nào. Đây là các thách thức cho doanh nghiệp”, Tổng Giám đốc Nam Dương bổ sung và cho biết nếu doanh nghiệp giải trình thành công thì không có vấn đề gì.

Ở lô hàng thứ hai vào Mỹ, Nam Dương và LNS đã phối hợp thực hiện giải trình theo yêu cầu của FDA. “Tôi và chị Jolie Nguyễn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty LNS - PV) đã thức đến 2h sáng để hoàn thiện yêu cầu từ phía Mỹ”, ông Khôi kể tiếp. Sau khi hoàn tất hậu kiểm, lô hàng đã được “release” (xuất bán) thành công.

Xuất khẩu chính danh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Qua quá trình nghiên cứu, đầu tư, thăm dò trong gia công theo đơn hàng của đối tác tại nước bạn, Nam Dương đã hiểu phần nào về thói quen tiêu dùng của khách hàng sở tại. Trước mắt, các sản phẩm nước tương và tương ớt Nam Dương sẽ được LNS phân phối vào các siêu thị người gốc Việt, người gốc Á. Sau giai đoạn phủ và tìm hiểu thị trường, Nam Dương và LNS sẽ tiếp tục chinh phục các nhóm khách hàng khác tại Mỹ.

Thương hiệu nước tương Việt 70 năm lần đầu chính danh sang Mỹ, CEO thức đến 2h sáng làm giải trình cho FDA- Ảnh 2.

Mẫu chai tương Nam Dương Premium đang có mặt tại thị trường Mỹ. Ảnh: Dy Khoa.

Bà Jolie Nguyễn chia sẻ: Ban đầu, LNS mong muốn xuất khẩu loại nước tương đậm vị của Nam Dương sang thị trường Mỹ nhưng Tổng Giám đốc Hồ Diệp Anh Khôi mong muốn điều chỉnh độ mặn để phù hợp với thị hiếu khách hàng đất nước cờ hoa.

Chia sẻ với phóng viên bên lề sự kiện, bà Jolie Nguyễn cho biết sản phẩm nước tương Nam Dương được cộng đồng người Mỹ gốc Việt đón nhận khá tốt vì trước giờ chỉ được xách tay nên giá sẽ cao và khan hiếm hàng.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, đánh giá việc Nam Dương xuất khẩu chính danh thương hiệu gia Việt sang Mỹ là điều đáng khích lệ. Theo bà Hạnh, chúng ta từng biết nước mắm mang thương hiệu “Phú Quốc” xuất hiện trên kệ hàng nước ngoài nhưng lại do một doanh nghiệp Thái Lan sản xuất.

“Đây là điều đáng buồn. Lần này, chúng ta xuất khẩu một sản phẩm có thương hiệu chính ngạch sang thị trường Mỹ là cơ hội để doanh nghiệp phát triển bền vững”, bà Hạnh cho biết tại sự kiện.

Xưởng nước tương Nam Dương được thành lập với tên gọi “Nam Dương xì dầu thực phẩm xưởng” vào năm 1951. Đến 1981, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tiếp quản và điều hành.

Năm 2015, Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương (NDFC) ra đời trên cơ sở hợp tác liên doanh giữa Tập đoàn Wilmar (Singapore) và Saigon Co.op. Vị thế của Nam Dương có thêm lợi thế cạnh tranh lớn từ hệ thống phân phối rộng khắp của Saigon Co.op và Wilmar, cộng với tiềm lực đầu tư, nghiên cứu, công nghệ hiện đại của Wilmar.

Nam Dương hiện có 60.000 điểm bán tại Việt Nam, Lào và Campuchia.


Theo Dy Khoa

Cùng chuyên mục
XEM