Thước phim cực hiếm về sinh vật này sẽ chứng minh cho bạn thấy thiên nhiên còn quá nhiều điều bất ngờ

10/12/2016 20:27 PM | Công nghệ

Đôi khi, những sinh vật được khoa học tìm ra từ rất lâu, nhưng chúng ta cũng chẳng hay biết.

Bạn biết đấy, thiên nhiên vốn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ! Dù con người đã lùng sục từng ngõ ngách, nhưng vẫn còn đó những bí ẩn chưa được khai phá. Mà thậm chí, ngay cả những gì khoa học đã tìm ra, chúng ta cũng chưa chắc đã biết.

Bằng chứng là sinh vật trong ảnh dưới đây. Bạn nghĩ nó là gì?


Em là ai? Chim hay cá, hay quái vật phương nào?

Em là ai? Chim hay cá, hay quái vật phương nào?

Sự thật là nhìn qua sinh vật này, hiếm ai có thể kết luận nó là con gì. Sinh vật có những sợi lông như lông chim, nhưng đang di chuyển theo cách... chẳng giống ai - nửa giống nhện, nửa giống như đang bơi.

Nhưng tóm lại, bạn không biết nó là gì đúng không? Đây thực chất không phải là chim hay loài vật nào ở trên cạn đâu, mà là một sinh vật biển. Nó được thợ lặn người Hà Lan Els van den Eijnden "chộp" được khi đang dạo chơi tại biển Bali.

Đoạn video do Eijinden thực hiện đã có tốc độ lan truyền thật khủng khiếp. Mọi người cũng chỉ biết đó là sinh vật biển, nhưng chẳng ai biết đích xác là loài gì.

Nhưng dù sao, chúng ta cũng có câu trả lời từ các chuyên gia sinh vật học. Theo đó, đây là huệ biển - Crinoid - là loài động vật thuộc ngành động vật da gai, cùng họ với sao biển và nhím biển.

Có khoảng 600 loài huệ biển hiện còn tồn tại trên thế giới, dù trước kia loài vật này cực kỳ phát triển. Huệ biển là loài động vật da gai, cơ thể có một thân, và là loài da gai duy nhất có vòm miệng và hậu môn cùng nằm trên thân. Chúng sử dụng những cái vòi trông như lông chim để bắt và hút phù du - vì đó là thức ăn chính của chúng.


Một trong 600 loài huệ biển

Một trong 600 loài huệ biển

Huệ biển thường sống bám cố định vào đá hoặc các rạn san hô, vậy nên cảnh tượng chúng bơi lội như trên thực sự rất hiếm. Chúng chỉ bơi khi và chỉ khi bị tách khỏi nơi trú ẩn mà thôi.


Đây là dạng thường thấy của huệ biển - bám cố định trên đá và san hô

Đây là dạng thường thấy của huệ biển - bám cố định trên đá và san hô

Vậy đấy! Bạn có cảm thấy thiên nhiên thật thú vị và bất ngờ không? Hãy chia sẻ thông tin này đến bè bạn nhé.

Nguồn: Daily Mail

Theo J

Cùng chuyên mục
XEM