Thực tế tăng cường: Công nghệ có thể loại bỏ mọi màn hình hiển thị trong tương lai

21/04/2016 09:40 AM | Công nghệ

Công nghệ đang được cả Microsoft và Google đầu tư này có thể gói gọn tất cả các màn hình vào chỉ trong 1 thiết bị.

Một công ty khởi nghiệp có tên Magic Leap đang nghiên cứu một thiết bị đeo đầu dùng để hiển thị Thực tế tăng cường (Augmented reality - AR), công nghệ hiển thị hình ảnh ảo trên nền hình ảnh của thế giới thực. Và nếu mọi thứ suôn sẻ, về cơ bản, thiết bị này sẽ loại bỏ tất cả các loại màn hình có mặt trong cuộc sống hàng ngày.

Để hiểu rõ hơn về AR, bạn có thể xem hình ảnh dưới đây.

Mặc dù mới chỉ là những bước phát triển ban đầu, nhưng công nghệ của Magic Leap đang hứa hẹn rất nhiều tiềm năng trong tương lai. Công ty này đang kết hợp máy tính của nhân viên với chính thiết bị thử nghiệm để loại bỏ màn hình máy tính khỏi cuộc sống.

Magic Leap vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm và vẫn chưa ai từng nhìn thấy thiết bị AR của công ty này, tuy nhiên, con số 1,4 tỉ đô được đổ vào Magic Leap cho thấy công nghệ của họ hấp dẫn tới thế nào. Ngay cả Google, "gã khổng lồ" đang phát triển công nghệ AR, cũng là nhà đầu tư của Magic Leap.

Trong khi Thực tế ảo (Virtual reality - VR) đang được phát triển rất mạnh mẽ bởi nhiều nhà phát triển, bao gồm cả Facebook, thì AR dường như lại đang được Google và Microsoft theo đuổi bởi tiềm năng phát triển của nó.

Trong VR, con người chỉ đơn thuần là tham gia vào thế giới ảo theo một cách khác - hoàn toàn "chìm" vào thế giới ảo. Còn với AR, sự kết hợp giữa 2 thế giới mang lại những trải nghiệm hoàn toàn chân thực nhưng có sự hỗ trợ thông tin từ thế giới ảo.

Có thể chỉ trong vài năm tới, tất cả những thiết bị điện tử mà bạn đang sử dụng hiện nay sẽ chỉ còn gói gọn trong một thiết bị AR đeo trên tai. Cùng xem video minh họa của Magic Leap để biết được công nghệ AR thú vị tới đâu:

Công nghệ thực tế tăng cường của Magic Leap

Thành NT

Cùng chuyên mục
XEM