Thua lỗ không ngừng, Uber Trung Quốc bất ngờ bị đối thủ thâu tóm

01/08/2016 12:26 PM | Kinh doanh

Chi nhánh Uber Trung Quốc bị đối thủ Didi Chuxing thâu tóm trong một thương vụ trị giá 35 tỉ USD.

Chi nhánh Uber ở Trung Quốc vừa bị thâu tóm bởi đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hãng là Didi Chuxing trong một thương vụ trị giá 35 tỉ USD. Sau thương vụ, hoạt động của Uber ở Trung Quốc vẫn chia tách với Didi.

Trước đây đã có rất nhiều lời đồn về thương vụ sáp nhập đầy bất ngờ này xuất hiện nhưng đến hôm nay nó mới chính thức được tuyên bố.

Được biết công ty mới sáp nhập sẽ có giá trị ước tính 35 tỷ USD. Các nhà đầu tư của Uber Trung Quốc sẽ nhận được 20% cổ phần tại công ty mới sáp nhập.

Thêm vào đó, Didi sẽ đầu tư 1 tỉ USD vào Uber Trung Quốc.

“Uber và Didi Chuxing đang dốc hàng tỉ USD vào thị trường Trung Quốc và chưa hề có lợi nhuận. Vấn đề là đạt lợi nhuận là cách duy nhất để xây dựng một doanh nghiệp bền vững có thể phục vụ tốt nhất cho các khách hàng Trung Quốc, các lái xe và thành phố trong dài hạn”, theo lãnh đạo của Uber là Travis Kalanick.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM