Thủ tướng New Zealand nhập viện sinh con khi đang tại nhiệm

21/06/2018 14:36 PM | Xã hội

Thủ tướng Ardern là trường hợp thứ 2 trên thế giới khi một nhà lãnh đạo đang tại nhiệm sinh con, nhà lãnh đạo Benazir Bhutto của Pakistan cũng lâm vào tình trạng tương tự vào năm 1990.

Ngày 20/6, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã cùng chồng vào bệnh viên sinh con, để lại quyền điều hành chính phủ cho Phó thủ tướng Winstons Peters. Thông báo mới nhất của New Zealand cho thấy Thủ tướng Ardern đã cùng chồng, ông Clarke Gayford vào bệnh viện Auckland vào lúc 5.50 sáng theo giờ địa phương.

Giới truyền thông nước này khá hứng thú với thông tin trên và có rất nhiều báo chí túc trực ngoài bệnh viện mà Thủ tướng Ardern đang ở. Việc một thủ tướng đương nhiệm sinh để là điều hy hữu trên thế giới nhưng theo bà Ardern, chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của chính phủ bởi bà vẫn liên hệ mất thiết với Phó thủ tướng Peters cũng như tham gia vào mọi quyết định trọng đại của đất nước.

Thủ tướng Ardern là trường hợp thứ 2 trên thế giới khi một nhà lãnh đạo đang tại nhiệm sinh con, nhà lãnh đạo Benazir Bhutto của Pakistan cũng lâm vào tình trạng tương tự vào năm 1990.

Theo thông tin chính thức, bà Ardern sẽ nghỉ sinh con khoảng 6 tuần trước khi quay trở lại văn phòng nội các.

Thủ tướng New Zealand nhập viện sinh con khi đang tại nhiệm - Ảnh 1.

Chồng bà Ardern, ông Gayford đăng ảnh vợ vẫn làm việc khi đang mang thai

AB

Cùng chuyên mục
XEM