Thủ tướng làm gì ở chợ Long Biên lúc 5h sáng?

27/09/2016 10:55 AM | Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác có chuyến kiểm tra thực tế không báo trước tới chợ đầu mối rau quả Long Biên (Hà Nội)

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, tờ mờ sáng ngày hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác có chuyến kiểm tra thực tế không báo trước tới chợ đầu mối rau quả Long Biên (Hà Nội). Mục đích chuyến đi của Thủ tướng là bí mật trực tiếp kiểm tra tại chợ đầu mối, ruộng sản xuất rau để gặp tiểu thương, nông dân trước khi làm việc với lãnh đạo Tp.Hà Nội trong quyết tâm lập lại trật tự công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng trò chuyện với tiểu thương từ nguồn gốc trái cây, cách thức bảo quản, công việc buôn bán cũng như đề nghị kiểm tra kỹ nguồn gốc hàng hóa, không dùng chất bảo quản độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Rời khỏi chợ Long Biên, đoàn làm việc của Thủ tướng đến cánh đồng rau của xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Tại đây Thủ tướng hỏi thăm nông dân về quy trình làm rau sạch, các loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón họ sử dụng.

Sau đây là một số hình ảnh do báo Tuổi trẻ ghi lại:


Ảnh: Lê Kiên- Tuổi trẻ.

Ảnh: Lê Kiên- Tuổi trẻ.

Ảnh: Lê Kiên- Tuổi trẻ.
Ảnh: Lê Kiên- Tuổi trẻ.


Nhiều người buôn bán, lái xe, bốc vác nhanh chân chạy đến chụp hình Thủ tướng làm kỷ niệm - Ảnh: Lê Kiên- Tuổi trẻ.

Nhiều người buôn bán, lái xe, bốc vác nhanh chân chạy đến chụp hình Thủ tướng làm kỷ niệm - Ảnh: Lê Kiên- Tuổi trẻ.


Ảnh: Lê Kiên- Tuổi trẻ.

Ảnh: Lê Kiên- Tuổi trẻ.

Cùng chuyên mục
XEM