Thủ tướng khuyên các nhà đầu tư ở Nghệ An: Đừng sớm nắng chiều mưa, lúc trồi lúc sụt

22/02/2017 14:03 PM | Kinh tế vĩ mô

Tính đến 2/2017, tỉ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử của Nghệ An răng vượt bậc, trên 60%, cao hơn bình quân cả nước, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế. Do đó, Chính phủ mong muốn Nghệ An sẽ trở thành vùng đất khởi nghiệp trong tương lai.

Mới đây, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, địa phương đã tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017.

Trong sự kiện lần này, Thủ tướng cho rằng Nghệ An đã có những nỗ lực trong thời gian vừa qua. Tính đến đầu tháng 2/2017, tỉ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử của tỉnh tăng vượt bậc, đạt trên 60%, cao hơn so với bình quân cả nước là 30%.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế có mặt đông hơn. Đó là dấu hiệu hết sức đáng mừng cho thấy “một không khí làm ăn, làm giàu rõ nét hơn”.

Tại hội nghị, Thủ tướng đặt vấn đề các nhà đầu tư cần có chiến lược kinh doanh lâu dài tại Việt Nam và Nghệ An, “đừng để tình trạng sớm nắng chiều mưa, lúc trồi lúc sụt”.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tầm nhìn doanh nghiệp thể hiện rõ ở chỗ chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu của doanh nghiệp đầu tư là 100 triệu dân Việt Nam, là cạnh tranh quốc tế. Do đó, cần phải học người Nhật làm ăn cho chắc chắn, nhất là nghiên cứu thị trường trong tình hình mới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh với các nhà đầu tư việc bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Đối xử đúng mức với người lao động, quan tâm nâng cao môi trường sống tốt hơn để tái sản xuất sức lao động cho con người “bởi bản chất chúng ta là phục vụ con người”.

Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp nói đi đôi với làm, không để khi ký thì hăng hái còn làm thì chậm trễ. Về phía Chính phủ, chính quyền địa phương sẽ tạo môi trường đầu tư tốt hơn cho kinh doanh, minh bạch hơn, thị trường hơn.

Tầm nhìn 2025 của Nghệ An, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là phải trở thành tỉnh khá giả ở Bắc Trung Bộ, là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài, cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Mai Lan

Cùng chuyên mục
XEM