Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo từ chức

26/07/2023 16:12 PM | Xã hội

Ngày 26/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông sẽ từ chức và chuyển giao quyền lực cho con trai cả.


Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo từ chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và con trai Hun Manet. (Ảnh: AP)

“Tôi mong người dân hiểu cho tôi khi thông báo rằng tôi sẽ không tiếp tục làm thủ tướng nữa”, ông Hun Sen nói trong chương trình đặc biệt trên truyền hình.

Vị thủ tướng tại nhiệm lâu năm nhất thế giới cho biết người con trai cả Hun Manet của ông sẽ dẫn dắt chính phủ mới.

Ngày 23/7, đảng cầm quyền Campuchia tuyên bố giành chiến thắng vang dội trong bầu cử Quốc hội khoá VII.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giữ lại tất cả 125 ghế trong hạ viện, mở đường để Thủ tướng Hun Sen chuyển giao quyền lực cho con trai.

Hun Manet, 44 tuổi, là một sĩ quan cấp tướng thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ông là Tư Lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia từ năm 2018.

Ông tốt nghiệp Học viện quân sự West Point của Mỹ năm 1999 và có bằng tiến sĩ kinh tế do Đại học Bristol của Anh cấp.

Ngày 20/4 năm nay, ông Hun Manet được thăng hàm tướng 4 sao.

Ông Hun Manet là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân Bun Rany. Theo báo Khmer Times vào tháng 9/2021, ông Hun Sen có tổng cộng 6 người con và 22 cháu.


Theo Bình Giang

Cùng chuyên mục
XEM