Thứ quả Việt Nam bán đầy đường được Nhật Bản ‘phù phép’ thành ‘kim cương đỏ’, hơn 8 triệu đồng/quả vẫn đầy người mua

12/06/2023 09:23 AM | Kinh doanh

Loại nông sản đặc biệt này của Nhật Bản từng có giá hơn 8 triệu đồng/quả, hàng loại 2 cũng 46 triệu đồng nửa cân.

Thứ quả Việt Nam bán đầy đường được Nhật Bản ‘phù phép’ thành ‘kim cương đỏ’, hơn 8 triệu đồng/quả vẫn đầy người mua - Ảnh 1.

Dâu tây “kim cương” 8 triệu đồng/quả

Cả thế giới từng xôn xao với một giống dâu tây lạ, được ví như “kim cương đỏ”, đã có lúc bán hơn 50.000 yên/quả (khoảng 8 triệu đồng) của xứ sở mặt trời mọc.

Được biết, đó là giống Bijin-Hime, được Mikio Okuda - một nông dân 45 năm kinh nghiệm trồng dâu tây ở Nhật Bản cải tiến.

Văn hóa tặng quà bằng trái cây cao cấp ở Nhật Bản và diện tích đất nông nghiệp hạn chế đã thúc đẩy tư duy làm nông đặt chất lượng lên hàng đầu của những người dân tại đây. Vì vậy, với mong muốn tạo ra một loại trái cây độc đáo và có chất lượng cao, Okuda đã lai tạo ra Bijin-Hime - một giống dâu tây đặc biệt có quả to bằng quả bóng tennis cùng hương vị “độc nhất vô nhị”.

Dâu tây Bijin-Hime có hình dáng hoàn hảo, màu sắc đỏ tươi, bóng bẩy, thịt quả chắc và có vị ngọt đậm. Theo quan sát, những giống dâu tây càng to thường sẽ càng nhạt nhưng Bijin-Hime thì khác - nó có độ ngọt lên tới 13 độ Brix - cao hơn so với 10 độ Brix của những loại dâu ngon ngoài siêu thị.

Trên thị trường hiện tại, ngoài loại cao cấp đặc biệt 8 triệu đồng/quả thì một số nơi khác đang bán Bijin-Hime với giá hơn 46 triệu đồng cho nửa cân.

Thứ quả Việt Nam bán đầy đường được Nhật Bản ‘phù phép’ thành ‘kim cương đỏ’, hơn 8 triệu đồng/quả vẫn đầy người mua - Ảnh 2.

Quy trình trồng vô cùng cẩn thận

Đều là nông sản tương tự với nhiều nước khác nhưng dâu tây Bijin-Hime đã được lai tạo lại với phương pháp đặc biệt tại Trang trại Okuda ở Hashima, tỉnh Gifu, Nhật Bản.

Được biết, như hầu hết các cách nuôi trồng phổ biến, dâu tây “kim cương đỏ” hay còn có tên là “công chúa xinh đẹp” được trồng trong nhà kính - che phủ bằng nhựa chuyên dụng trong suốt những tháng mùa đông.

Điều này cho phép Okuda kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ của đất và không khí. Tuy nhiên, ông sẽ sử dụng phương pháp của riêng mình, kết hợp phủ rơm rạ lên những cây dâu tây để tăng cường khả năng kiểm soát đó hơn nữa. Quá trình chín chậm và kéo dài làm cho những quả dâu tây phát triển thành kích thước to như mong muốn.

Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến kết cấu và làm giảm độ axit của trái cây, nếu căn chỉnh phù hợp, nó sẽ tạo được hương vị đặc biệt - ngọt gấp 1,5 lần so với những quả dâu tây thông thường.

Các cây dâu tây tại trang trại Okuda đa phần được thụ phấn bởi ong mật - tổ ong được giữ bên trong nhà kính cùng với các loại cây quý. Ngoài ra, ông Okuda cũng có thể thụ phấn cho một số loại đặc biệt bằng tay.

Mỗi cây dâu tây Bijin-Hime là một bản sao của cây mẹ. Sau khoảng 15 năm thử nghiệm, Okuda cuối cùng đã tạo ra một giống cây ổn định và cho quả đều đặn. Vì quy trình trồng vô cùng phức tạp và chăm chút cẩn thận, loại dâu này chỉ sản xuất khoảng 500 quả/năm.

Thứ quả Việt Nam bán đầy đường được Nhật Bản ‘phù phép’ thành ‘kim cương đỏ’, hơn 8 triệu đồng/quả vẫn đầy người mua - Ảnh 3.

"Rất khó tạo ra hình dạng đúng và đặc biệt cho mỗi quả dâu tây. Đôi khi chúng có thể phát triển thành hình cầu. Tôi mất 15 năm để đạt đến trình độ hoàn hảo này”, ông Okuda chia sẻ.

Hiện tại, Bijin-Hime vẫn là một trong những giống dâu tây đắt đỏ và cao cấp bậc nhất Nhật Bản. Đối với người Nhật, các loại trái cây cao cấp còn mang ý nghĩa tinh thần và là biểu tượng của sự tôn trọng.

“Nhiều người mua các loại trái cây đắt tiền đem tặng người thân, bạn bè đồng nghiệp trong các dịp đặc biệt để cho thấy sự tôn trọng và quý mến của các mối quan hệ”, theo bà Shim - một người nghiên cứu về thị trường trái cây xa xỉ Nhật Bản.

Tổng hợp



Theo Nhất Lưu

Cùng chuyên mục
XEM