Thủ môn Iraq: "Tái ngộ Việt Nam lại khiến tôi nghĩ đến việc vô địch"

08/01/2019 16:17 PM | Xã hội

Cách đây hơn 10 năm, thủ môn Mohammed Kassid là nhân chứng duy nhất của đội hình Iraq giành chức vô địch Asian Cup 2007. Trải qua 12 năm, anh vẫn nhớ như in giai đoạn hạnh phúc ấy, trong đó cũng có chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

Mohammed Kassid, cầu thủ được cho là người giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình đội tuyển Iraq ở thời điểm hiện tại, kể: "Thật lòng, chúng tôi không mong chờ sẽ giành được chức vô địch Asian Cup 2007. Trước khi bước vào giải đấu, chúng tôi đối đầu Hàn Quốc và Uzbekistan. Chúng tôi thua cả hai.

Sau đó, chúng tôi có một trận hoà với Thái Lan trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Mọi thứ vẫn diễn ra ổn nhưng chỉ khi giành chiến thắng trước Việt Nam ở tứ kết, cả đội mới thực sự tin rằng có thể mang cúp vô địch về Baghdad".

Thủ môn Iraq: Tái ngộ Việt Nam lại khiến tôi nghĩ đến việc vô địch - Ảnh 1.

Kassid (giữa) ăn mừng chức vô địch Asian Cup 2007 ở tuổi 20. Ảnh: AFP.


Tối nay (8/1), Kassid cùng đội tuyển Iraq có trận mở màn Asian Cup 2019 với chính đối thủ Việt Nam. Kassid là cầu thủ duy nhất trong thế hệ 2007 của cả hai đội tuyển còn góp mặt.

Anh nói: "Gặp Việt Nam lại khiến tôi nghĩ đến việc vô địch. Iraq đến giải đấu này bằng một thế hệ mới, trẻ trung và tài năng. Tôi nghĩ nếu làm việc hết sức, cả đội sẽ lại đem vinh quang về cho đất nước".

Chiến thắng trước Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2007 mang đậm dấu ấn của huyền thoại Younis Mahmoud với cú đúp bàn thắng. Kassid nhớ lại rằng Việt Nam khi ấy không được đánh giá cao nhưng đã vào đến tứ kết. Các cầu thủ Iraq khá lo lắng và tất cả chỉ được giải toả khi 90 phút kết thúc bằng chiến thắng.

"Tất cả các cầu thủ thuộc thế hệ vô địch năm 2007 đều theo dõi đội tuyển hiện tại. Họ vẫn liên lạc với chúng tôi và hy vọng những điều tốt đẹp nhất", Kassid nói.

Thủ môn Iraq: Tái ngộ Việt Nam lại khiến tôi nghĩ đến việc vô địch - Ảnh 2.

Đội tuyển Iraq đến với Asian Cup 2019 bằng một đội hình trẻ và chỉ còn duy nhất Kassid là cầu thủ vô địch cách đây 12 năm. Ảnh: Hiếu Lương.


Với 82 lần khoác áo ĐTQG, Kassid hy vọng sẽ tìm kiếm được niềm cảm hứng từ những người dân ở quê nhà. "Chúng tôi đại diện cho hơn 30 triệu người dân Iraq tới Asian Cup 2019. Đấy là cảm giác khó tả và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó cũng là trách nhiệm lớn lao ở thời điểm này", thủ môn 32 tuổi nói.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq sẽ diễn ra vào 17h30 (giờ UAE), tức 20h30 (giờ Việt Nam) ngày 8/1 tại SVĐ Zayed Sports City. Hôm qua (7/1), đội tuyển Iran đã đánh bại Yemen với tỷ số 5-0 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng D.

Theo Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
XEM