Thu giữ 6 tấn dược liệu thuốc Bắc Trung Quốc chuẩn bị tiêu thụ ở Hà Nội

25/04/2016 10:19 AM | Kinh doanh

Mặt hàng bị thu giữ là các loại rễ và vỏ cây được lái xe mua từ một vài người không quen biết. Toàn bộ số hàng được cho là dược liệu để làm thuốc bắc, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cuối tuần qua, Đội quản lý thị trường số 4 – Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp cùng Phòng 7, Cục Cảnh sát môi trường C49 – Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra một xe tải biển kiểm soát 29C – 000.25 do lái xe Tô Văn Học điều khiền địa bàn phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng).

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải đang vận chuyển khoảng 6 tấn rễ, vỏ cây nghi là nguyên, dược liệu để làm thuốc bắc, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ liên quan tới số hàng trên.

Lực lượng chức năng đã xác định chủ lô hàng trên là Bùi Minh Đức (SN 1981, trú tại thôn Pác Mạ - Xã Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) và yêu cầu người này về Hà Nội để giải quyết vụ việc.


6 tấn dược liệu được cho là tiêu thụ vào Hà Nội để làm thuốc bắc. Ảnh: Hòa Phạm.

6 tấn dược liệu được cho là tiêu thụ vào Hà Nội để làm thuốc bắc. Ảnh: Hòa Phạm.


Theo lời khai của chủ lô hàng, các loại rễ, vỏ cây có xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: Hòa Phạm.

Theo lời khai của chủ lô hàng, các loại rễ, vỏ cây có xuất xứ từ Trung Quốc. Ảnh: Hòa Phạm.

Tại cơ quan chức năng, Đức khai nhận, ngày 22/4/2016, Đức đã mua của một vài người không quen biết khoảng 5-6 tấn hàng được cho là dược liệu gồm các loại rễ và vỏ cây với giá 5.000 – 6.000 đồng/kg với ý định đem xuống Hà Nội bán.

Đức cũng khai nhận toàn bộ số hàng trên có xuất xứ từ Trung Quốc và khi mua bán không hề có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Hiện toàn bộ số hàng trên đang được lực lượng chức năng lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định.

Hòa Phạm

Cùng chuyên mục
XEM