Thói quen thường nhật của Tim Cook

22/09/2017 10:06 AM | Sống

Tim Cook nổi tiếng là người dậy sớm. Ông ngủ 7 giờ mỗi đêm và thường thức dậy vào khoảng 3h45 mỗi sáng...


Lên giữ chức CEO của Apple từ năm 2011 thay nhà sáng lập Steve Jobs, Tim Cook là người khá kín tiếng và thường chỉ nói về Apple trước công chúng mà ít chia sẻ về cuộc sống riêng. Tuy vậy, trong một số lần hiếm hoi, ông vẫn tiết lộ một chút về lịch trình hằng ngày của mình

Năm 2012, trong một lần chia sẻ với Time, Cook cho biết ông thức dậy khá sớm, thường vào lúc 3h45 sáng. Sau khi thức dậy, CEO Apple bắt đầu đọc một số trong khoảng 700 - 800 email nhận được mỗi ngày. Ông từng chia sẻ với tờ ABC rằng ông là người nghiện công việc và hầu như đọc hết các email nhận được

Sau khi đọc mail, ông bắt đầu tập thể dục vào lúc 5h sáng. Tuy nhiên, CEO Apple không tham gia phòng tập trong khuôn viên Apple mà thích sử dụng phòng tập bên ngoài để được riêng tư hơn. Sau đó ông ăn sáng và tới công ty

Người điều hành Apple thường ít khi chia sẻ về sở thích riêng, nhưng rõ ràng ông là người tập thể dục khá nghiêm túc. Ông từng cho biết dùng đồng hồ Apple để hỗ trợ việc luyện tập và thậm chí giúp mình giảm cân

Cook chưa từng chia sẻ về thói quen dùng bữa sáng. Tuy nhiên, trong một lần ăn sáng cùng với một phóng viên của tờ New York Times, ông đã ăn ngũ cốc không đường, sữa hạnh nhân ít đường và lòng trắng trứng

Trong công việc, Cook được biết đến là người hợp tác tốt và biết lắng nghe, theo tạp chí Time

Ông cũng nổi tiếng là một vị sếp có yêu cầu cao. Theo Business Insider, Cook được biết đến với phong cách "không thương tiếc". Ông từng tổ chức các cuộc họp dài như "vô tận" và gửi email cho nhân viên bất cứ lúc nào

Dù vậy, thỉnh thoảng vị sếp khó tính này cũng "nhón" bữa trưa của một nhân viên nào đó trong căng tin của công ty, Mashable cho biết

Không chỉ làm việc từ sáng sớm, Cook từng nói với tờ Inc. rằng ông là một trong những người cuối cùng rời công ty

Ngoài văn phòng, ông duy trì hình ảnh kín đáo và ít chia sẻ về cuộc sống riêng

Theo tạp chí Time, Cook là người yêu thích hoạt động ngoài trời. Ông thích đi bộ và đạp xe vào thời gian rảnh

Ông thường dành thời gian mua sắm vào cuối tuần. Theo tờ Daily Mail, thay vì tới các trung tâm mua sắm cao cấp để mua những thứ đắt đỏ, ông thường mua đồ tại cửa hàng như Whole Foods

Huffington Post cho biết, Cook thường ngủ 7 giờ mỗi đêm, tức là ông phải lên giường từ lúc 8h45 tối để ngủ đủ giờ trước khi thức dậy sớm vào sáng hôm sau.

Theo Kim Tuyến

Cùng chuyên mục
XEM