Thiết kế Landing page không còn là sân chơi riêng cho dân lập trình

16/08/2017 10:00 AM | Công nghệ

Đó là phát biểu của ông Võ Thái Hiển, giám đốc điều hành CHILI.VN, trong sự kiện Diễn đàn Tiếp thị trực tuyến (VOMF) ngày 15/08/2017 tại TP.HCM vừa qua.

Hầu hết các chiến dịch tiếp thị trực tuyến sẽ không hiệu quả nếu không có landing page

Landing page, hay trang đích, từ lâu đã trở thành thuật ngữ quen thuộc đối với ngành tiếp thị trực tuyến tại Việt Nam.

Thông thường, thay vì truy cập vào website với nhiều nội dung, nhiều thanh điều hướng và nút bấm gây phân tán sự chú ý của người dùng; thì landing page chỉ với 1 trang duy nhất sẽ tập trung toàn bộ nội dung vào một loại chuyển đổi nhất định. Đó có thể là lời kêu gọi mua hàng hoặc thu thập thông tin khách hàng. Chính sự tập trung vào một mục tiêu duy nhất khiến landing page trở thành công cụ then chốt để hoàn thành mục tiêu chung của cả chiến dịch tiếp thị.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), trong sự kiện VOMF 2017 thì có đến hơn 80% chi phí tiếp thị trực tuyến tại Việt Nam đổ vào 2 kênh Google và Facebook, tiếp sau đó là Email, Zalo, Affiliate,...

Các chuyên gia cho rằng, dù đầu tư vào bất kỳ kênh nào, nếu dẫn về một trang chung chung, ít thông tin, không hướng đến hành động cụ thể cho người dùng thì sẽ rất lãng phí tiền chạy quảng cáo. Thay vào đó, hãy đầu tư cho một trang landing page rõ ràng, chỉnh chu và có tính thuyết phục thì kết quả của cả chiến dịch sẽ tăng lên rất nhiều.

Tự tạo hoặc sử dụng dịch vụ là hai hình thức phổ biến để có landing page

Landing page, về bản chất, là một dạng website với một trang duy nhất. Vì vậy, dân biết lập trình có thể tự tạo cho mình một landing page dễ dàng hơn cả website thông thường. Còn đối với người không biết lập trình, lựa chọn duy nhất chỉ có thể là sử dụng dịch vụ từ bên thứ ba, thường là các đơn vị thiết kế website.

May mắn thay, nhờ sự phát triển của công nghệ mà ngày nay người không rành về kỹ thuật vẫn có thể tự tay tạo landing page mà không cần lập trình. Ở nước ngoài, có nhiều đơn vị cung cấp nền tảng thiết kế landing page bằng các công cụ kéo thả (drag – drop) khá đơn giản như Wix, Weebly... hoặc tùy chỉnh theo từng phần (header, body, background...) như Wordpress, Blogspot. Điều đó cho thấy việc thiết kế landing page đang dần không còn là sân chơi riêng của dân biết lập trình.

Ra mắt giải pháp mới kết hợp giữa việc tự tạo và hỗ trợ hoàn thiện landing page trọn gói

Cũng trong Diễn đàn Tiếp thị trực tuyến 2017, Chili.vn – đơn vị tiên phong trong việc cung cấp giải pháp web thông minh – đã cho ra mắt giải pháp mới: Chili Landing Page, kết hợp giữa nền tảng để tự tạo landing page và hỗ trợ hoàn thiện trọn gói.

Chia sẻ về giải pháp mới này, ông Võ Thái Hiển – C.E.O Chili.vn – cho biết: Chili Landing Page là nền tảng hoàn toàn Việt hóa để người dùng Việt Nam có thể tự tạo landing page dễ dàng bằng các công cụ kéo thả thông minh mà không cần biết lập trình. Hơn nữa, với một gói duy nhất, người dùng có thể thoải mái chọn giao diện landing sẵn có và tự thiết kế, không giới hạn số lần xuất bản, hoặc giao cho Chili hỗ trợ hoàn thiện landing page thay vì tự làm mà không phát sinh thêm chi phí. Giải pháp này phù hợp cho cả hai đối tượng: Thích tự mài mò khám phá; hoặc không có thời gian, không tự tin vào thẩm mỹ nên cần người có chuyên môn trợ giúp.

Ngoài ra, Chili Landing Page còn là nền tảng hỗ trợ tối đa cho các hình thức tiếp thị trực tuyến; dễ dàng kết nối với các cổng Sugar, Suite CRM, vTiger, Google Docs… giúp người dùng chủ động quản lý thông tin khách hàng. Đồng thời có thể gắn các mã đo lường từ bên thứ 3 như Google Analytic, Facebook Pixel… thuận tiện cho việc theo dõi hiệu quả các hành động trên trang, lượt truy cập và click chuột.

Hiện tại Chili Landing Page đang ra mắt những gói đầu tiên với nhiều ưu đãi, thông tin chương trình có thể tham khảo tại website http://landingpage.chili.vn/.

A.D

Từ khóa:  lập trình
Cùng chuyên mục
XEM