THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum

28/10/2020 20:52 PM | Xã hội

Lúc 7 giờ 25, tại Lý Sơn, trời ngớt mưa nhưng gió vẫn thổi kinh hoàng cấp 13, nhà cửa tốc mái cây cối ngã đổ nhiều, sóng biển dâng cao gần 10m.

Hơn 56.000 nhà dân bị tốc mái

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, sau bão, ngập lụt gây chia cắt 2 thôn với 259 hộ,1.225 người dân tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.

Hiện tại có 360 xã đang bị mất điện (chủ động cắt điện chống bão), tại Đà Nẵng (11 xã); Quảng Nam (56 xã); Quảng Ngãi (145 xã); Bình Định (97 xã); Phú Yên (51 xã).

Thống kê cho thấy bão số 9 đã làm sập 34 nhà (Quảng Ngãi 9, Bình Định 23, Phú Yên 1, Gia Lai 1). Số nhà bị tốc mái do bão là 56.163 nhà, trong đó chủ yếu ở Quảng Ngãi (53.390 nhà). Bên cạnh đó, có 31 trụ sở cơ quan ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng; 35 điểm trường ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum bị tốc mái.

Về hạ tầng giao thông, một cầu treo ở huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi, chia cắt 115 hộ với 680 người thôn 11, xã Đắc Ruồng.

Trong hơn 56.000 ngôi nhà bị tốc mái, có đến hơn 53.000 nhà ở Quảng Ngãi.

2 cán bộ xã bị vùi lấp khi giúp dân

Trao đổi với Zing chiều 28/10, ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết tại địa phương có 2 cán bộ xã khi giúp dân đã bị đất đá sạt lở vùi lấp. "Khoảng 14h chiều nay, anh Hồ Văn Sợ, cán bộ dân vận và Hồ Văn Độ, Phó bí thư đoàn xã Phước Lộc, khi đi giúp dân đã bị vùi lấp", ông Quảng thông tin và cho biết đang tổ chức họp để thành lập tổ tìm kiếm hai nạn nhân.

Cập nhật thiệt hại bão số 9 tính đến 17h00 ngày 28/10

Tính tới 17h ngày 28/10, bão số 9 đã gây thiệt hại:

- 3 người thương vong trong đó 1 người thiệt mạng (Gia Lai) và 2 người bị thương (Bình Định)

- Làm sập hoàn toàn 34 căn nhà (Quảng Ngãi: 9; Bình Định: 23; Phú Yên: 1; Gia Lai: 1)

- Làm tốc mái 56163 căn nhà (Quảng Ngãi: 53390; Bình Định: 2588; Phú Yên: 44; Gia Lai: 109; Kon Tum: 32)

- Làm tốc mái, hư hỏng 31 trụ sở cơ quan ở Quảng Ngãi

- Làm tốc mái, hư hỏng 35 ngôi trường (Quảng Ngãi: 28; Gia Lai: 3; Kon Tum: 4)

Xe bọc thép đưa người đi cấp cứu ở Đà Nẵng

Theo thông tin từ Cổng thông tin Chính phủ, trong lúc bão số 9 đổ bộ, một trường hợp đang lưu trú tại khách sạn Sông Trà (thành phố Quảng Ngãi) bị huyết áp cao, cần đi cấp cứu gấp.

Nhận được thông tin, ngay lập tức, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều xe bọc thép đến khách sạn Sông Trà hỗ trợ đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh kịp thời.

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 1.

Gió cuốn mạnh hất tấm tôn bay trúng 1 người tử vong

Ngày 28/10, Công an huyện M'Drắk (Đắk Lắk) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong ông Y Bê Niê (SN 1980, trú tại buôn Choá, xã Krông Jing).

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 3.

Tấm tôn hất văng ra đường khiến ông Y Bê Niê tử vong

Trước đó, sáng cùng ngày ông Y Bê Niê đang di chuyển trên đường Đông Trường Sơn (thuộc buôn Choá). Lúc này, do ảnh hưởng của bão số 9, ở địa phương có gió mạnh, khiến tấm tôn dùng để che vật liệu xây dựng của nhà dân bị hất bay ra đường, tấm tôn va vào người khiến ông Y Bê Niê ngã xuống đường tử vong.

Thiệt hại ban đầu ghi nhận do bão số 9 gây ra

Về người: 1 người chết (Gia Lai, do trú mưa ở lán bị sập); 2 người bị thương (Bình Định)

Về nhà:

- 4 nhà sập hoàn toàn (Quảng Ngãi: 1; Bình Định: 1; Phú Yên: 1; Gia Lai: 1)

- 1095 nhà tốc mái (Quảng Ngãi: 934; Bình Định: 2; Phú Yên: 44; Gia Lai 109; Kon Tum: 6)

Giao thông:

- 1 cầu treo ở huyện Jon Rẫy bị cuốn trôi, chia cắt 115 hộ/680 người thôn 11, xã Đắc Ruồng, Kon Tum

- Sạt lở gây ách tắc giao thông tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nghiên cứu phương án sử dụng máy bay để bay tìm kiếm nạn nhân trôi dạt trên biển

Phát biểu tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hiện nay, có 2 tàu cá Bình Định bị chìm trên biển khu vực Khánh Hòa và lực lượng chức năng đang tìm kiếm với hy vọng các ngư dân có áo phao và vẫn còn trôi dạt trên biển.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã liên lạc được với một tàu Bình Định số hiệu BĐ-98685-TS bị hỏng máy, đang thả trôi trên biển sáng nay, 12 ngư dân trên tàu có sức khỏe ổn định. Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu thông tin, lúc 1 giờ sáng 28/10, Bộ Quốc phòng điều động 2 tàu Kiểm ngư xuất phát từ cảng Cam Ranh và dự kiến đến 20 giờ tối nay sẽ tiếp cận được tàu đang thả trôi này.

Sau buổi họp sáng nay, Bộ Quốc phòng đã điều động thêm 1 tàu Kiểm ngư từ Cam Ranh tiếp tục ra khu vực tàu BĐ-96338-TS bị phá nước, chìm vào trưa 27/10. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng nghiên cứu phương án sẵn sàng sử dụng máy bay để bay tìm kiếm, thả phao và thông báo cho các lực lượng tàu tìm kiếm nạn nhân trôi dạt trên biển. Đội bay sẽ sẵn sàng ngay khi thời tiết cho phép.

Lý Sơn: Nhiều nhà bị bão cuốn tan hoang, thiệt hại nặng nề

12h trưa 28/10, theo ghi nhận tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), rất nhiều ngôi nhà của người dân đã bị tốc mái, tài sản bị hư hại nặng nề. Tại bến cảng, dù các tàu thuyền đã được neo đậu cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi sức tàn phá khủng khiếp của bão số 9, một số tàu đã bị chìm, người dân phải xuống tàu để bảo vệ tài sản của mình.

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 4.
THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 5.

Tàu được neo đậu nhưng vẫn bị bão nhấn chìm

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 6.

Một ngôi nhà bị bão cuốn sập tường

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 7.

Người dân dọn dẹp đồ đạc

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 8.

Nhiều mái nhà bị cuốn tốc bay, vỡ tan

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 9.

Bão hoành hành ở Tây Nguyên, lũ lớn cuốn trôi cây cầu sắt ở Kon Tum

Trưa 28/10, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cho biết lũ lớn cuốn trôi cầu sắt đã làm 3 thôn của xã với gần 1.500 người bị cô lập hoàn toàn.

THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 9: 2 cán bộ xã bị vùi lấp khi đi giúp dân; Gió cuốn tấm tôn bay trúng 1 người tử vong ở Kon Tum - Ảnh 10.

Cầu sắt trước khi bị lũ cuốn trôi

Cây cầu sắt nằm trên tuyến đường liên huyện, nối giữa xã Đắk Pne với trung tâm huyện Kon Rẫy. Khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, lượng nước đổ về nhiều đã cuốn trôi cầu sắt. Rất may, khi xảy ra vụ việc không có người lưu thông, qua lại trên cầu.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM