Vị Đại đức vào Quảng Bình cầu an cho Đại tướng

13/10/2013 07:30 AM |

Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những ngày này, hàng triệu Phật tử ở khắp mọi miền đất nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa tri ân Đại tướng. 

Đại đức Thích Thanh Phương cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức cầu siêu cho Đại tướng. Còn cá nhân Đại đức dịp Quốc tang sẽ đi cùng gia quyến Đại tướng để cầu an cho ông.


Nhân buổi Đại đức Thích Thanh Phương, trụ trì chùa Sủi (Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội) được gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp mời đến cầu an cho Đại tướng tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), ông đã chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ về vị tướng lỗi lạc.

Đại đức Thích Thanh Phương cho biết, ông đã không nén được xúc động trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sự ra đi này để lại niềm thương tiếc vô hạn cho toàn thể nhân dân, trong đó có cả phía Phật giáo.

Theo Đại đức, với chùa Sủi và với cá nhân ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn có một ân huệ đặc biệt. Trước đây, trong những dịp lễ tết, gia đình Đại tướng vẫn thường đến chùa làm lễ cầu an. Ai cũng biết sinh thời, Đại tướng là một nhà chính trị, quân sự, ngoại giao, một nhà văn hóa lỗi lạc. Ông cũng là người chăm lo phát triển các tôn giáo, hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo thành một khối đại đoàn kết cho sự nghiệp chung.

Đại đức Thích Thanh Phương

Hỏi về kỷ niệm với Đại tướng, Đại đức Thích Thanh Phương xúc động nhớ lại, năm 2005, khi ông làm trụ trì chùa Sủi, nhận trách nhiệm tu bổ ngôi chùa xuống cấp, trong một lần đến thăm chùa, Đại tướng đã cung tiến 2 triệu đồng. Đại tướng nói rằng, số tiền này ông rút từ tiền lương ra, là tấm lòng của ông nên mong nhà chùa hãy nhận.

Sau này, khi sức khỏe yếu đi, Đại tướng thường xuyên gửi hoa, thiệp chúc mừng có đề chữ ký của Người vào những dịp lễ, tết. Điều đó làm tất thảy các sư trong chùa đều xúc động, ngưỡng mộ vị tướng vĩ đại mà gần gũi, giàu tình cảm.

Đại đức Thích Thanh Phương cho biết, tới đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tổ chức cầu siêu cho Đại tướng. Còn cá nhân Đại đức dịp Quốc tang sẽ đi cùng gia quyến Đại tướng để cầu an cho ông.

Ngày 10/10, Đại đức Thích Thanh Phương cũng chủ trì buổi lễ cầu siêu cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn tại chùa Vân Hồ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) với sự tham gia của hàng nghìn Phật tử. Buổi lễ diễn ra trang trọng, thiêng liêng nhằm nguyện cầu cho các anh linh siêu sinh nơi tịnh độ. Đây cũng là hoạt động nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Phật tử Diệu Hạnh ở Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) cho biết: “Đại tướng mới qua đời nên lễ cầu siêu này có một ý nghĩa đặc biệt. Nhờ sự nguyện cầu, hồi hướng của hàng nghìn Phật tử, hi vọng vong linh Đại tướng sẽ được siêu sanh về cảnh giới tốt lành nhất”.

Những ngày này, hàng triệu Phật tử ở khắp mọi miền đất nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa tri ân Đại tướng. 

Phật tử cầu siêu, thắp hương tưởng nhớ  tưởng nhớ Đại tướng ở Thái Nguyên.

Tại Thái Nguyên, nơi Đại tướng nhận là quê hương thứ hai của mình cũng diễn ra lễ cầu siêu, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Cũng như mọi người con trên khắp mọi miền tổ quốc, người Thái Nguyên mang theo lòng biết ơn, sự cảm phục và tiếc thương vô hạn nơi “thủ đô gió ngàn” – Chiến khu Việt Bắc đối với người con ưu tú của dân tộc.

Diệp Vy

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM