Mưa thì ở đâu chẳng ngập, Chùa Một Cột đành chịu vậy!

24/07/2013 20:12 PM |

Mặc dù đã thống nhất tu bổ chùa Một Cột theo phương án 3 nhưng dự kiến phải tới tháng 9 dự án mới bắt đầu khởi công.

Đầu tháng 5, đại đức Thích Tâm Kiên- trụ trì chùa Diên Hựu-Một Cột đã gửi đơn tới lãnh đạo Hà Nội và các cơ quan liên quan đề nghị trùng tu, tôn tạo chùa vì di tích đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đã có những ý kiến trái chiều về việc phục dựng nhà Tổ và xây mới nhà Tăng ở chùa Diên Hựu trong phương án mà đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra. Bên cạnh một số ý kiến đồng tình với việc phải xây thêm công trình ở khu vực này để tránh tình trạng luộm thuộm trong việc thờ tự cũng như sinh hoạt của sư, tăng, thì vẫn còn một số ý kiến cho rằng đây là khu di tích đặc biệt quan trọng, do vậy không nên xây mới, tránh khả năng phá vỡ cảnh quan, môi trường.

Chiều 23/7, ông Vũ Kim Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án quận Ba Đình cầm công văn của Sở VHTTDL chỉ đạo UBND quận Ba Đình xuống chùa Một Cột để báo cho trụ trì chùa biết kế hoạch tu bổ, tôn tạo.

Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu đơn vị lập dự án bổ sung thêm một số chỉ đạo mới trong quá trình tu bổ. Đó là: Tu bổ nguyên trạng hệ thống bậc cấp xây gạch của chùa Một Cột, không ốp mới bằng vật liệu đá xanh; Bổ sung phương án đèn chiếu sáng sân vườn di tích; Am hóa vàng thiết kế một tầng mái và thấp hơn 3m…

Theo ông Khánh, tuần tới sẽ có một đoàn khảo sát tới chùa để kiểm tra hiện trạng cây xanh và hệ thống chiếu sáng. Việc tu bổ, tôn tạo dự kiến phải tới đầu tháng 9 mới tiến hành.

Ông Khánh cũng nói thêm, Bộ đồng ý phương án làm nhà che cho toàn bộ nhà Tổ trong quá trình tu bổ để bảo vệ một cách tốt nhất tượng Phật cũng như hoành phi câu đối, tránh mất mát.

Trước băn khoăn của phóng viên: Phải đến tháng 9 mới tiến hành tu bổ thì trong những ngày sắp tới, nhất là tháng Ngâu mưa sẽ nhiều, vậy chùa sẽ chịu thêm một mùa mưa trong cảnh ngập úng và dột nát? Trụ trì Thích Tâm Kiên nói: “Đành chịu vậy chứ biết làm sao, tôi cố nhẫn nại chờ đợi vậy, dột thì lại dùng xô chậu hứng”. Còn ông Khánh trả lời: “Mưa thì ở đâu chả ngập, nhà cô có ngập không? Ngập thì dùng máy bơm hút thôi”.

Mặc dù chưa bằng lòng với phương án tu bổ nhưng trụ trì Thích Tâm Kiên cũng gật đầu bởi thế còn hơn không, cứ chỉnh đi chỉnh lại rồi làm công văn nọ kia có khi qua vài mùa mưa nữa mới thống nhất được. Vị sư này chỉ băn khoăn muốn lát các bậc lên xuống của chùa Một Cột bằng đá xanh thời Lý thay bằng gạch vì lâu ngày, khách thập phương qua lại mòn rất nhanh. Thêm nữa với phương án tu bổ này, chùa Một Cột vẫn chưa được xứng tầm với vị thế vốn có của nó.

Cũng trong buổi trò chuyện, ông Khánh cho biết, trong công văn số 2478/BVHTTDL-DSVH ban hành ngày 4/7/2013 về việc Thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo chùa Diên Hựu-Một Cột, Bộ VHTTDL có ý kiến đồng ý với phương án xây dựng mới nhà Tăng.

Theo T.Lê 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM