Thiên thạch "khủng" có thể đâm thẳng Trái đất gây động đất sóng thần

20/10/2016 09:29 AM | Công nghệ

Thiên thạch 2000 ET70 đường kính gần 3,2 km có thể đe dọa Trái Đất.

Tờ Express (Anh) đưa tin thiên thạch 2000 ET70 có đường kính 3,2 km có thể đe dọa Trái đất và các chuyên gia phải sử dụng đến kinh thiên văn để theo dõi, xác định khoảng cách chính xác của nó với hành tinh chúng ta.

Các nhà khoa học đến từ một vài trường đại học ở Mỹ đang theo dõi Thiên thạch 2000 ET70 và đặt nó với cái tên "thiên thạch nguy hiểm tiềm tàng".

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cũng có rất ít thông tin chi tiết về hình dáng của thiên thạch này.

Với kích thước đường kính lên tới 3,2 km, Thiên thạch 2000 ET70 có khả năng gây ra trận động đất mạnh khủng khiếp, sóng thần cường độ mạng nếu va chạm với Trái đất.

Thiên thạch 2000 ET70 từng tiến sát gần Trái Đất ở khoảng cách 6,9 triệu km vào năm 2012. Tuy nhiên, các nhà thiên văn dự đoán nó có thể tiến gần hơn trong những thập kỷ và thế kỷ sắp tới. Họ cũng không loại trừ khả năng thiên thạch 2000 ET70 sẽ đâm thẳng vào Trái đất.

Theo Hoàng Dung

Cùng chuyên mục
XEM