Thiên tài vật lý cảnh báo Trái Đất ngày càng có nguy cơ bị diệt vong

29/09/2016 20:16 PM | Công nghệ

Stephen Hawking, nhà vật lý nổi tiếng cảnh báo rằng cho dù là thảm họa tự nhiên hay nhân tạo thì cuối cùng sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sống trên Trái Đất và chúng ta phải rời khỏi đó nếu muốn tồn tại.

Là nhà vật lý nổi tiếng người Anh, dù chịu bệnh tật nhưng trí tuệ và cuộc đời của Giáo sư Stephen Hawking luôn khiến cả thế giới nể phục. Mới đây, trong một cuốn sách có tiêu đề “Làm sao để chế tạo một con tàu vũ trụ”, nhà vật lý đã đưa ra lời dự đoán không mấy tươi sáng cho Trái Đất của chúng ta trong tương lai.

“Tôi tin rằng sự sống trên Trái Đất ngày càng có nguy cơ bị xóa sổ bởi các thảm họa, chẳng hạn như một cuộc chiến tranh hạt nhân bất ngờ xảy ra, một loại virus biến đổi gen hay những mối nguy hiểm khác. Đặc biệt, tôi e ngại rằng trong tương lai có thể quét sạch loài người. Cách duy nhất là rời khỏi Trái đất và lên vũ trụ sinh sống. Tôi nghĩ rằng nhân loại sẽ không có tương lai nếu không du hành vượt không gian”, ở tuổi 74, nhà khoa học và vật lý lừng danh cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên, Giáo sư Hawking đưa ra lời cảnh báo về sự biến mất của sự sống trên Trái Đất. Năm 2010, ông cũng cảnh báo nhân loại có nguy cơ tự hủy hoại chính mình chỉ vì lòng tham lam và sự ngu dốt của chúng ta.


Là nhà vật lý nổi tiếng người Anh, dù chịu bệnh tật nhưng trí tuệ và cuộc đời của giáo sư Stephen Hawking luôn khiến cả thế giới nể phục.

Là nhà vật lý nổi tiếng người Anh, dù chịu bệnh tật nhưng trí tuệ và cuộc đời của giáo sư Stephen Hawking luôn khiến cả thế giới nể phục.

Hồi đầu năm, ngày 7/1, trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC, giáo sư Stephen Hawking cũng đề cập tới vấn đề sự sống nhân loại. Khi được khán giả hỏi thế giới sẽ kết thúc thế nào, ông Hawking nói rằng mối họa lớn nhất của loài người chính là sự tiến họ ngày càng lớn mạnh của khoa học công nghệ. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo có thể báo hiệu sự kết thúc của nhân loại. Ông cho rằng trong khoảng 1.000 tới 10.000 năm nữa, thảm họa khoa học kĩ thuật sẽ xảy ra, những thiết bị mới sẽ gây hại cho sự sinh tồn của con người.

“Chúng ta không thể nghiêm cấm sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Vì vậy chúng ta cần nhận ra mối nguy từ chúng và kiểm soát chúng”, ông Hawking nói.


Ông Stephen Hawking cảnh báo rằng cho dù là thảm họa tự nhiên hay nhân tạo thì cuối cùng sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sống trên Trái Đất và chúng ta phải rời khỏi đó nếu muốn tồn tại.

Ông Stephen Hawking cảnh báo rằng cho dù là thảm họa tự nhiên hay nhân tạo thì cuối cùng sẽ đặt dấu chấm hết cho sự sống trên Trái Đất và chúng ta phải rời khỏi đó nếu muốn tồn tại.

Theo Giáo sư, để thoát khỏi mối nguy diệt vong này, loài người sẽ phải xâm chiếm các hành tinh khác và quá trình thực hiện hoạt động này cũng phải đến hơn một thế kỷ. “Chúng ta không thể tạo ra một thuộc địa ngoài vũ trụ trong ít nhất 100 năm tới. Vì vậy, chúng ta phải rất cẩn thận ở thời điểm hiện tại”, ông Hawking nhấn mạnh.

Tháng 7 vừa qua, Giáo sư Hawking và người sáng lập tập đoàn Tesla Elon Musk cùng 1.000 chuyên gia robot đã gửi thư cảnh báo về “vũ khí tự động là kẻ thù của tương lai”. Elon Musk cho hay “Tuổi thọ của nhân loại sẽ được kéo dài hơn nếu chúng ta có một chuỗi các hành tinh làm phương án dự phòng. Nếu chỉ có một hành tinh duy nhất, chúng ta sẽ bị diệt vong”.

Nghiên cứu về việc gửi con người vào không gian vẫn đang được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu. Tuần vừa rồi, Thượng viện Mỹ đã phê duyệt ngân sách 19,5 tỷ đô cho NASA để thực hiện hoạt động gửi một phi hành đoàn lên hành tinh Đỏ, nhưng bắt buộc nó phải xảy ra trong vòng 25 năm tới. Trong tương lai, du hành vũ trụ có thể sớm trở thành hiện thực.


Tuần vừa rồi, Thượng viện Mỹ đã phê duyệt ngân sách 19,5 tỷ đô cho NASA để thực hiện hoạt động gửi một phi hành đoàn lên hành tinh Đỏ, nhưng bắt buộc nó phải xảy ra trong vòng 25 năm tới.

Tuần vừa rồi, Thượng viện Mỹ đã phê duyệt ngân sách 19,5 tỷ đô cho NASA để thực hiện hoạt động gửi một phi hành đoàn lên hành tinh Đỏ, nhưng bắt buộc nó phải xảy ra trong vòng 25 năm tới.

Theo Thanh Loan

Cùng chuyên mục
XEM