Xì gà Cuba rộng đường 'bay tới' Mỹ

19/12/2014 07:24 AM |

Với việc Mỹ công bố những thay đổi lớn về chính sách trong mối quan hệ với Cuba, sẽ dễ dàng hơn để tìm mua được những điếu xì gà nổi tiếng mang thương hiệu của đất nước này tại Mỹ.

Theo dự kiến, Mỹ và Cuba trong tuần tới sẽ đàm phán một thỏa thuận đưa tới việc mở đại sứ quán tại thủ đô của hai nước. Sự chuyển biến chính sách trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba đồng nghĩa với việc mở ra một số hoạt động giao thương và giao thông giữa hai nước.

Dựa theo quy tắc bình thường hóa thương mại mới mà Tổng thống Obama vừa tuyên bố vào hôm qua, các sản phẩm thuốc lá của Cuba là một trong những mặt hàng được phép nhập khẩu. Việc nới lỏng các hạn chế du lịch và thương mại này chắc chắn sẽ khiến cho số lượng xì gà Cuba "bay tới" Mỹ tăng lên đáng kể.

Theo tờ Washington Post, du khách từ Cuba quay về Mỹ được phép mang theo hàng hóa Cuba có trị giá 400 USD. Trong đó, khách du lịch có thể mua về nước 100 USD tiền rượu hoặc xì gà (tương đương với 1 hộp 25 điếu).

Ngay sau khi đón nhận thông tin này, các tín đồ nghiện xì gà Cuba tại Mỹ đã tỏ ra hết sức hân hoan vì từ nay họ có thể mua sản phẩm mình yêu thích ngay tại đất nước mình.

Trong thời gian tới, Mỹ có thể chính thức cho phép nhập khẩu thương mại xì gà Cuba. Theo thống kê, Mỹ là thị trường tiêu thụ xì gà lớn nhất thế giới, lượng cầu khi đó sẽ nhanh chóng vượt qua nguồn cung, và xì gà Cuba có khả năng lớn sẽ tăng giá.

"Đối với những người hút xì gà ở Mỹ, thì xì gà Cuba là một mặt hàng bị cấm đoán. Các doanh nghiệp sản xuất xì gà đều ở Cuba, và xì gà xuất sứ từ Havana nổi tiếng nhất trên thế giới",  Marvin Shanken, biên tập viên tạp chí chuyên về Xì gà Aficionado cho biết.

Trong nhiều thập kỷ trước, khách du lịch Mỹ thường phải quấn bọc hàng tá hộp xì gà Cohiba Upmann mua ở Anh hoặc Mexico và giấu trong hành lý mang về nước, hy vọng hải quan không phát hiện được.

Có mặt trên 150 quốc gia và trở thành một biểu tượng của đất nước, nhưng những điếu xì gà Cuba nổi tiếng được sản xuất hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Ngay cả Cohiba, loại xì gà cao cấp nhất thế giới, cũng không là ngoại lệ.

Nhà máy của công ty El Laguito, Havana ra đời năm 1968, với mục đích sản xuất xì gà Cohiba cho Chủ tịch Fidel Castro, quan chức và các vị khách cấp cao của đất nước. Tuy nhiên, vào năm 1982, loại xì gà này bắt đầu được bán với số lượng nhỏ và giờ đây, nó đã trở thành một trong những loại xì gà đắt nhất thế giới.

>> Mỹ - Cuba chính thức nối lại quan hệ ngoại giao

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM