Xây thêm nhà máy tại TP.HCM, Samsung muốn biến VN thành cứ điểm sản xuất toàn cầu

02/10/2014 14:11 PM |

“Tiềm năng phát triển ở Việt Nam ngày càng lớn. Và chúng tôi hi vọng sẽ biến Việt Nam thành cứ điểm chiến lược của Samsung trong việc cung cấp chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu”

Theo thông tin từ Công ty Samsung Vina Electronics, Samsung sẽ đầu tư khoảng 560 triệu USD xây dựng nhà máy ở TP Hồ Chí Minh để sản xuất tivi và đồ gia dụng; tổng vốn đầu tư của toàn bộ dự án lên tới 1,4 tỷ USD. Đây là một phần trong chuỗi kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh và biến Việt Nam trở thành "cứ điểm" chính trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu của Samsung.

Cho đến nay, Samsung đã mở hai nhà máy ở miền Bắc Việt Nam với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ USD. Nhờ sự xuất hiện của Samsung, hai tỉnh miền Bắc Việt Nam là Thái Nguyên và Bắc Ninh đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng ngưỡng mộ chỉ trong một thời gian ngắn. Theo đại diện Samsung Vina Electronics cho biết, nhà máy tiếp theo của Samsung ở TP Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế của Việt Nam sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 70ha.

“Tiềm năng phát triển ở Việt Nam ngày càng lớn. Và chúng tôi hi vọng sẽ biến Việt Nam thành cứ điểm chiến lược của Samsung trong việc cung cấp chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu”, đại diện Samsung cho biết thêm.

Hiện nay, công xưởng thế giới tại Trung Quốc đang dần chuyển dịch sang khu vực Đông Nam Á do chi phí đầu tư và chi phí nhân công tại Trung Quốc tăng cao. Nhiều "đại gia" công nghệ lựa chọn Việt Nam để thay thế Trung Quốc vì chi phí rẻ, có nhiều chính sách đầu tư hấp dẫn và nguồn lao động dồi dào.

Cùng với Samsung, Tập đoàn Microsoft phân khúc sản xuất điện thoại di động mới mua mua lại Nokia đang tăng cường đầu tư tại Việt Nam. LG Electronics cũng dự kiến mở một nhà máy sản xuất tivi và thiết bị tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, nhà máy tiếp theo của Samsung tại khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2015 và đi vào sản xuất từ giữa năm 2016. Khi đi vào hoạt động nhà máy này sẽ tạo ra khoảng 4000 – 5000 việc làm.

>> Samsung xem xét đầu tư 950 triệu USD xây nhà máy đóng tàu ở Việt Nam

Theo Nguyệt Quế

Cùng chuyên mục
XEM