Xăng sẽ tăng giá sau nghỉ lễ?

28/04/2015 09:43 AM |

Trong buổi họp báo thường kỳ tháng 4/2015, lãnh đạo Bộ Công thương cho biết sẽ không điều chỉnh giá xăng dầu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo Nghị định 83 về điều hành kinh doanh xăng dầu, cứ đúng chu kỳ 15 ngày, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng, giảm hoặc không đổi dựa trên tình hình thực tế và thị trường. Nếu theo đúng chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, thì hôm nay (28/4), giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, do trùng thời gian nghỉ lễ nên Bộ Công thương sẽ công bố điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 4/5.

Dự báo tình hình giá xăng dầu trong thời gian gần đây, ông Quyền cho biết tình hình diễn biến rất phức tạp. Chẳng hạn ngày 24/4 vừa qua, giá xăng dầu tăng mạnh tới 4,33 USD/thùng.

Đồng thời, trong kỳ điều chỉnh tới, giá xăng dầu sẽ cập nhật các yếu tố chính sách mới, trong đó, thuế bảo vệ môi trường xăng đã tăng 300%; từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít; thuế nhập khẩu giảm từ 35% xuống còn 20%.

Như vậy, ngoài thuế nhập khẩu giảm, việc xăng dầu thế giới và thuế bảo vệ môi trường tăng, là những yếu tố có thể khiến xăng dầu tăng giá sau kỳ nghỉ lễ.

>> Hà Nội: CPI tháng 4 tăng nhờ xăng dầu

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM