World Cup 2014: Brazil có quá nhiều nỗi lo

21/05/2014 16:53 PM |

Những ngày gần đây, làn sóng biểu tình mạnh mẽ phản đối việc tổ chức World Cup 2014 đã nổ ra trên nhiều thành phố ở Brazil.

Nội dung nổi bật:

- Theo thống kê của Hãng tin AP (Mỹ), chi phí mà Brazil đầu tư cho World Cup 2014 bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác tổ chức... vào khoảng 12 tỉ USD. Trong đó chi phí xây dựng 12 sân vận động là 4,2 tỉ USD, tăng đến bốn lần so với dự kiến ban đầu.

- Sự lãng phí, không hợp lý trong việc đầu tư của Chính phủ Brazil khiến nhiều nhà kinh tế đánh giá việc tổ chức World Cup 2014 sẽ chẳng mang lại được bao nhiêu lợi ích về kinh tế như các nhà lãnh đạo của Brazil hứa hẹn với người dân. Cụ thể, cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Moody dự đoán mức tăng trưởng GDP mà World Cup 2014 mang lại cho Brazil nhiều lắm chỉ đạt mức 0,4%. 

- Theo Chính phủ Brazil, lợi ích tức thời mà World Cup mang đến cho Brazil nằm chủ yếu ở du lịch. Nhưng đó dường như là một tính toán sai lầm. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết theo ước tính của Ngân hàng Banco Santander, lượng khách du lịch đến Brazil vì mục đích thể thao tất nhiên sẽ tăng mạnh, nhưng vấn đề là lượng khách du lịch thường niên theo các hoạt động kinh doanh, giáo dục... cũng sẽ bị giảm mạnh chỉ vì sự kiện World Cup. 



Điều đó cho thấy những khó khăn lớn mà Chính phủ Brazil sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, sau khi World Cup kết thúc.

Phần lớn người đi biểu tình đều cho biết họ không hài lòng với việc Chính phủ Brazil đầu tư nhiều tiền cho việc tổ chức World Cup trong tình cảnh đất nước đang ngập tràn khó khăn như hiện nay.

12 tỉ USD để tổ chức World Cup 2014

Hãng tin BBC dẫn lời ông Guilherme Boulos - người đứng đầu “Phong trào công nhân vô gia cư” tham gia cuộc biểu tình: “Chúng tôi không hề đập phá các sân vận động. Điều chúng tôi muốn chỉ là chính phủ nên dành nhiều sự quan tâm hơn đến những người nghèo khổ, vô gia cư thay vì làm đất nước khó khăn hơn do tổ chức World Cup”.

Theo thống kê của Hãng tin AP (Mỹ), chi phí mà Brazil đầu tư cho World Cup 2014 bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác tổ chức... vào khoảng 12 tỉ USD. Trong đó chi phí xây dựng 12 sân vận động là 4,2 tỉ USD, tăng đến bốn lần so với dự kiến ban đầu. Điều này đã làm nổ ra một làn sóng chống đối mạnh mẽ ở Brazil, cho rằng đã xảy ra tình trạng tham nhũng nặng nề trong công tác tổ chức World Cup.

Ngay cả trong trường hợp không có tham nhũng thì Chính phủ Brazil cũng đang đối mặt với tình trạng lãng phí lớn trong việc chi quá nhiều tiền xây dựng các sân vận động. Ông Christopher Gaffney, giáo sư Đại học Liên bang Rio, trong quá trình nghiên cứu về công tác tổ chức World Cup 2014 cho rằng có ít nhất bốn sân vận động được xây dựng cho World Cup sẽ trở thành những “con voi trắng” (thuật ngữ chỉ các công trình xây dựng lớn bị bỏ phế, không được tận dụng) sau khi kết thúc giải đấu. Điển hình như sân vận động quốc gia Mane Garrincha (mang tên cựu danh thủ Brazil) ở Brasilia trị giá đến 900 triệu USD, nhưng ở đây lại không có một đội bóng chuyên nghiệp nào.

Sự lãng phí, không hợp lý trong việc đầu tư của Chính phủ Brazil khiến nhiều nhà kinh tế đánh giá việc tổ chức World Cup 2014 sẽ chẳng mang lại được bao nhiêu lợi ích về kinh tế như các nhà lãnh đạo của Brazil hứa hẹn với người dân. Cụ thể, cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Moody dự đoán mức tăng trưởng GDP mà World Cup 2014 mang lại cho Brazil nhiều lắm chỉ đạt mức 0,4%. Trong khi đó, Hãng tin Reuters đưa tin theo một cuộc thăm dò của các ngân hàng trung ương, mức tăng trưởng GDP trong năm 2014 của Brazil cũng chỉ trong khoảng 1,7-2,2%. Đây có thể sẽ là năm thứ tư liên tiếp mức tăng trưởng GDP của Brazil dưới mức 2%.

Mặt khác, những dự đoán về mức tăng trưởng của các nhà làm kinh tế thường rất chính xác, như lần họ dự đoán mức tăng trưởng GDP mà World Cup 2010 mang lại cho Nam Phi chỉ vào khoảng 0,3%. Rõ ràng người dân Brazil có lý khi biểu tình chống đối việc tổ chức World Cup.


Ảo tưởng về phát triển du lịch

Theo Chính phủ Brazil, lợi ích tức thời mà World Cup mang đến cho Brazil nằm chủ yếu ở du lịch, với ước tính World Cup sẽ thu hút được khoảng 3,7 triệu khách du lịch, trong đó có 600.000 người nước ngoài tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và tạo ra khoảng 3,3 tỉ USD chi tiêu trong suốt giải đấu. Nhưng đó dường như là một tính toán sai lầm.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết theo ước tính của Ngân hàng Banco Santander, lượng khách du lịch đến Brazil vì mục đích thể thao tất nhiên sẽ tăng mạnh, nhưng vấn đề là lượng khách du lịch thường niên theo các hoạt động kinh doanh, giáo dục... cũng sẽ bị giảm mạnh chỉ vì sự kiện World Cup. Đây là một bài học đã được rút ra từ các lần tổ chức World Cup ở Nam Phi, Đức hoặc Olympic ở Hi Lạp, Anh trước đây. Theo đó, sự mất trật tự giao thông, ô nhiễm mà không khí ngày hội thể thao tạo ra là nguyên nhân khiến nhiều người không mê thể thao thay đổi kế hoạch đi du lịch mùa hè của họ.

Những con số thống kê đang cho thấy điều đó, khi số lượng phòng đặt trước vào tháng 6 của các khách sạn ở Sao Paulo hiện chỉ mới ở mức 30%. Ngân hàng Banco Santander còn cho biết Hãng hàng không GOL (Brazil) đang đối mặt nguy cơ thua lỗ trong tháng 6 khi số lượng khách du lịch đến vì World Cup không đủ bù đắp cho sự sụt giảm lên đến 70% số khách du lịch kinh doanh. Những cuộc biểu tình thời gian gần đây ở Brazil chắc chắn sẽ càng làm tình hình trở nên xấu hơn.

Bên cạnh đó, những nhà kinh tế còn cho rằng sự đam mê bóng đá quá mức của người dân Brazil cũng là một tác nhân tiêu cực. Theo một cuộc thăm dò của Công ty truyền thông Ibope, sẽ có khoảng 2/3 trung tâm mua sắm bị giảm thu nhập vì người dân Brazil sẽ ngồi suốt trong nhà và “dán mắt” vào tivi thay vì đi mua sắm bên ngoài. Điều này cũng đang gây lo ngại sẽ khiến các hoạt động kinh tế ở Brazil trong mùa World Cup trở nên đình trệ.

Ngoài ra, việc Brazil chưa thật sự sẵn sàng cho World Cup 2014 cũng là một lý do khiến nhiều khách du lịch phải e ngại về việc đặt chân đến quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này. Hãng tin AP cho biết hiện có đến ba sân vận động ở Brazil vẫn đang trong quá trình xây dựng và nhiều hệ thống trong các sân đấu vẫn chưa được hoàn thành. Chính phủ Brazil cũng thừa nhận hệ thống thông tin liên lạc suốt giải đấu sẽ không được hoàn hảo. Ông Jerome Valcke, tổng thư ký FIFA, phải thừa nhận: “Tôi sẽ không nói rằng World Cup chưa được sẵn sàng, nhưng thật sự nó chưa được hoàn tất”.

"World Cup 2014 đang đối đầu với những vấn đề an ninh nghiêm trọng. Nhưng Brazil không ở khu vực có chiến tranh như Iraq hay Afghanistan"

Bộ trưởng thể thao Brazil Aldo Rebelo

Khách du lịch World Cup không nên tắm biển

Cơ quan phụ trách môi trường của thành phố Rio de Jainero, một trong những thành phố chính tổ chức World Cup 2014, khuyến cáo khách du lịch không nên tắm biển ở đây vì chất lượng nước kém. Theo những tấm hình của nhiếp ảnh gia Eliseu Cavalcante công bố mới đây, phần lớn bờ biển quanh thành phố Rio de Jainero, kể cả khu thắng cảnh nổi tiếng vịnh Guanabara đã bị ô nhiễm nghiêm trọng do tràn ngập rác thải.


Theo HUY ĐĂNG

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM