Vốn hóa của thị trường chứng khoán Ấn Độ, Nga không bằng giá trị của Nestle, P&G

18/01/2014 10:10 AM |

Giá trị tất cả cổ phiếu trên sàn chứng khoán tại một quốc gia (không giàu) thường chỉ bằng vốn hóa một công ty phương tây.

Các nhà đầu tư vẫn thường ưa thích mức lợi nhuận béo bở hứa hẹn từ những thị trường chứng khoán mới nổi, tuy nhiên rõ ràng thị trường này vẫn vắng bóng người mua.

Đặc biệt nếu loại bỏ cổ phần do các chính phủ nắm giữ, vốn hóa thị trường của các sàn chứng khoán ở những quốc gia này (không phải là cường quốc) lại khá khiêm tốn.

Tờ Ecomist đã thể hiện điều này thông qua bản đồ sau đây: tại nhiều thị trường mới nổi, giá trị tất cả các cổ phiếu giao dịch tự do của các công ty được tính vào chỉ số chứng khoán MSCI địa phương (Morgan Standley Capital International - MSCI, thường theo dõi 85% các cổ phiếu niêm yết sàn địa phương) chỉ tương đương vốn hóa của một công ty duy nhất ở phương Tây.



Theo đó, giá trị tất cả các cổ phiếu hiện hành ở Ấn Độ tương đương vốn hóa của Nestlé (236 tỷ USD); thị trường Ai Cập ngang bằng Burger King (8 tỷ USD) hay thị trường Nga bằng với vốn hóa Tập đoàn P&G (223 tỷ USD)...

Sự so sánh này cho thấy, các nền kinh tế mới nổi cần phát triển có chiều sâu hơn và thanh khoản tốt hơn. Còn các nhà đầu tư thì nên nhìn xa trông rộng hơn.


Kỳ Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM