VietJetAir chính thức kí hợp đồng mua 63 máy bay Airbus trị giá 6,4 tỷ USD

12/02/2014 07:40 AM |

Những chiếc máy bay đầu tiên của hợp đồng này sẽ được giao hàng ngay trong năm nay.

Chiều ngày 11/2, tại triển lãm hàng không châu Á Sinagpore (AirShow), VietJetAir và Airbus đã ký kết Hợp đồng triển khai đơn hàng hơn 100 tàu bay để phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động trong tương lai của hãng.

Đây là Hợp đồng mua bán dòng máy bay một lối đi mới và hiện đại nhất của Airbus, bao gồm 42 chiếc A320neo, 14 A320ceo và 7 A321ceo, cộng với quyền mua thêm 30 tàu bay và thuê 7 chiếc tàu bay Airbus khác. Giá trị Hợp đồng cho 63 chiếc máy bay là 6,4 tỷ USD và tổng giá trị Hợp đồng cho 100 chiếc máy bay là 9,1 tỷ USD.

Những chiếc máy bay đầu tiên của hợp đồng này sẽ được giao hàng ngay trong năm nay. Đây là kết quả tiếp theo của việc thực hiện Thoả thuận nguyên tắc đã được ký trước đó vào tháng 9/2013 tại Paris, với sự chứng kiến của Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Buổi lễ được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh hàng không EU – ASEAN và Triển lãm Hàng không Singapore 2014. 

Đại diện VietJetAir, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc toàn cầu của Airbus – Ông Fabrice Brégier đã ký kết hợp đồng. Lễ ký được thực hiện dưới sự chứng kiến của Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Việt Nam Đinh La Thăng và Tổng Thư Ký ASEAN Lê Lương Minh.

Hiện nay VietJetAir đang khai thác 11 chiếc tàu bay dòng A320, mạng lưới hoạt động phủ khắp với 19 đường bay tại Việt Nam, Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc) và Côn Minh (Trung Quốc). Trong năm 2014, hãng sẽ mở rộng mạng bay quốc tế đến các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trong năm 2013, VietJetAir đã tăng trưởng ấn tượng, trở thành hình tượng nổi bật và là đối thủ đáng gườm của các hãng hàng không khác. Nếu như cuối năm 2012, VietJetAir nắm giữ thị phần chỉ trên dưới 10% thì đến cuối năm 2013 đã chiếm tới 26,1% và dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc trong năm nay.

Theo Nguyễn Hằng

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM