Việt Nam xuất siêu 2,88 tỷ USD sau 11 tháng

16/12/2014 11:55 AM |

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11 Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 438 triệu USD.

Tổng cục Hải quan công bố số liệu thống kê sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu tháng 11/2014.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 13,23 tỷ USD, giảm 6% so với tháng 10.

Lũy kế 11 tháng năm 2014, xuất khẩu đạt 136,94 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu 11 tháng đạt 134,06 tỷ USD, tăng 11,8% so với 11 tháng 2013. Theo đó, đến hết tháng 11, Việt Nam xuất siêu 2,88 tỷ USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị cao nhất trong tháng 11 là điện thoại các loại và linh kiện với 2,5 tỷ USD tăng 12,9% so với tháng 10, hàng dệt may với 1,56 tỷ USD, giảm 20% so với tháng trước và nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,51 triệu USD, tăng 10,1%. Có 10/46 nhóm hàng hóa có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 11 so với tháng trước.

Theo Cafef/Infonet

Theo Cafef/Infonet

Kim ngạch nhập khẩu đạt 12,79 tỷ USD, giảm 9,1% so với tháng trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là nhóm hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 11 với hơn 2 tỷ USD, giảm 10,3% so với tháng 10. Xếp sau đó là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với giá trị nhập khẩu 1,86 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng 10. Có 12/54 nhóm hàng hóa có kim ngạch nhập khẩu tăng trong tháng 11 so với tháng 10.

Theo Cafef/Infonet

Theo Cafef/Infonet

Như vậy, trong tháng 11, cả nước xuất siêu 437,6 triệu USD, qua đó nâng mức thặng dư thương mại từ đầu năm đến hết tháng 11/2014 đạt khoảng 2,88 tỷ USD.

Ở khía cạnh khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất khẩu 8,93 tỷ USD trong tháng 11, giảm 1,9% so với tháng trước, tương đương xấp xỉ 67,5% tổng giá trị xuất khẩu cả nước trong tháng trước.

Doanh nghiệp FDI tháng 11 nhập 7,62 tỷ USD hàng hóa các loại, chiếm khoảng 59,6% tổng giá trị nhập khẩu cả nước trong tháng.

Trước đó, Bộ Công thương dự báo xuất khẩu năm 2014 đạt khoảng 150 tỷ USD, nhập khẩu đạt 148,5 tỷ USD, xuất siêu đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

>> Việt Nam xuất siêu 2,36 tỷ USD sau 10 tháng

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM