Việt Nam đẩy mạnh FTA với Hàn Quốc

13/12/2012 10:44 AM |

Hội thảo do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc (MOFAT), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) tổ chức sáng ngày 12/12.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, đây là cơ hội để cơ quan chủ trì đàm phán hai nước giới thiệu những thông tin cập nhật nhất về tình hình đàm phán Hiệp định FTA song phương đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước, nhằm xây dựng nền thương mại tự do, hiệu quả, hai bên cùng có lợi.

Đánh giá tổng quan quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á- Thái Bình Dương, Bộ Công thương khẳng định, quan hệ thương mại hai chiều Việt Nam- Hàn Quốc đã tăng 36 lần trong 19 năm qua, từ 0,5 tỷ USD (năm 1992) lên 18 tỷ USD (năm 2011). Năm qua, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 8 của Hàn Quốc.

Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á- Thái Bình Dương nhận định trong buổi hội thảo, đặc điểm nổi bật trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam- Hàn Quốc là cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính bổ sung rõ rệt, không cạnh tranh trực tiếp. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may, da giầy, xăng dầu, sắt thép, chất dẻo, hóa chất, phương tiện vận tải… và xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu là khoáng sản, nguyên liệu thô, hàng nông lâm thủy sản, dệt may, đồ gỗ…

Theo ông Sơn, nhập khẩu có tăng do chịu tác động kép của các cam kết WTO và FTA. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng máy móc, thiết bị, điện tử chiếm tỷ trọng ngày càng tăng do được hưởng thuế suất thấp. Nhiều doanh nghiệp FDI bỏ sản xuất để chuyển sang nhập khẩu do không còn được hưởng thuế bảo hộ trong khi thị trường phân phối được mở cửa theo cam kết WTO.

Phân tích những tác động của FTA tới thương mại của Việt Nam, ông Nguyễn Sơn, Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế cho biết, kim ngạch xuất khẩu có tăng nhưng chưa tận dụng hết tiềm năng của FTA. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vốn đã hưởng mức thuế suất thấp hoặc 0%: nguyên liệu thô, nông sản… Các mặt hàng máy móc, thiết bị, điện tử… là đối tượng được hưởng ưu đãi còn chiếm tỷ trọng thấp trong xuất khẩu của Việt Nam.

Ông Ha Chan Ho, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, FTA hai nước được ký kết sẽ tạo cơ hội cho giao dịch thương mại, đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam ngày càng được mở rộng. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với vốn đầu tư là 20,5 tỷ USD và nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.

Trang Lam

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM