Việt Nam có tới 99,9% là doanh nghiệp siêu nhỏ

30/04/2014 08:02 AM |

Đây là thông tin ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) - đưa ra tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp (DN) diễn ra sáng nay 28/4.

Theo ông Lộc, trong số hơn 500.000 DN trên cả nước hiện nay thì DN quy mô lớn chỉ có 2% (3.000 DNNN, gần 8.000 DN FDI), DN loại vừa là 2% còn lại 96% là các DN nhỏ và siêu nhỏ. Trong đó nhóm DN siêu nhỏ (từ 10 lao động trở xuống) chiếm tới 66-67%; còn nếu tính cả các hộ cá thể thì tỷ lệ DN siêu nhỏ chiếm tới 99,9%.

Ông Lộc đánh giá, Việt Nam chưa tạo ra một thế hệ các “nhà công nghiệp” gắn liền tên, tuổi với sự hình thành và phát triển của các thương hiệu lớn; gắn các cụm ngành công nghiệp quốc gia vươn ra thế giới, cạnh tranh ngang ngửa với các đối tác quốc tế. Vắng bóng DN dẫn đầu, Việt Nam VN còn trống vắng một khu vực DN cỡ vừa có đủ sức tiếp cận với công nghệ mới, trở thành đối tác của các tập đoàn xuyên quốc gia và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Lộc, trong số hơn 500.000 DN trên cả nước hiện nay thì DN quy mô lớn chỉ có 2% (3.000 DNNN, gần 8.000 DN FDI), DN loại vừa là 2% còn lại 96% là các DN nhỏ và siêu nhỏ. Trong đó nhóm DN siêu nhỏ (từ 10 lao động trở xuống) chiếm tới 66-67%; còn nếu tính cả các hộ cá thể thì tỷ lệ DN siêu nhỏ chiếm tới 99,9%.

Ông Lộc đánh giá, Việt Nam chưa tạo ra một thế hệ các “nhà công nghiệp” gắn liền tên, tuổi với sự hình thành và phát triển của các thương hiệu lớn; gắn các cụm ngành công nghiệp quốc gia vươn ra thế giới, cạnh tranh ngang ngửa với các đối tác quốc tế. Vắng bóng DN dẫn đầu, Việt Nam VN còn trống vắng một khu vực DN cỡ vừa có đủ sức tiếp cận với công nghệ mới, trở thành đối tác của các tập đoàn xuyên quốc gia và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM