Việt Nam: Chi phí cho giáo dục cao hàng đầu thế giới

09/09/2014 15:31 PM |

20% là khoản ngân sách nước ta chi cho giáo dục hàng năm - cao hơn nhiều lần mức 4 đến 5% ở các nước tiên tiến như Mỹ hay Nhật Bản.

Chưa kể các loại chi phí không nhỏ mà các gia đình đã bỏ ra, việc sử dụng 1/5 chi ngân sách cho giáo dục đã đủ thấy người Việt ta coi trọng giáo dục đến mức nào.

Hào phóng là vậy, nhưng thực tế đang cho thấy: Tiền bạc dù liên quan chặt chẽ với chất lượng giáo dục nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Đơn cử như tỉnh Hưng Yên mới đây đã yêu cầu ngừng tổ chức may đồng phục và hạn chế tối đa mua sách tham khảo mà chẳng hề lo lắng chất lượng giáo dục của tỉnh sẽ tụt hậu so với những tỉnh khác.

Clip sau sẽ cho các bạn thấy một thực tế hoàn toàn trái ngược, đủ để cho thấy bấy lâu nay, chúng ta đã có một sự nhầm tưởng khá nghiêm trọng về chi phí cho giáo dục tại Việt Nam.



>> Đầu tư giáo dục: Tiền tỷ cho bài học nhập môn

Theo Diệu Trang

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM