Việt Nam buộc khai thác thêm dầu vì giá giảm?

16/12/2015 19:37 PM |

“Các nước xuất khẩu vẫn buộc phải khai thác thêm thật nhiều, tăng số lượng để bù mức doanh thu giảm vì giá", TS Nguyễn Hồng Nga, Đại học Kinh tế - luật TP.HCM, nhận định.

Giá dầu vào cuối phiên giao dịch sáng 16-12 trên thị trường châu Á đang dao động dưới ngưỡng 37 USD/thùng. Thị trường đã tạm hồi phục đôi chút sau đợt giảm dữ dội các phiên trước đó.

Đáng kể nhất là phiên đầu tuần 14-12, giá dầu đã chạm tới mức 34,53 USD/thùng, là mức giá thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hồi năm 2008.

Tuổi Trẻ dẫn đánh giá của các chuyên gia xăng dầu, giá dầu vẫn giảm triền miên dù được cho là đã về mức rất thấp do các nguyên nhân cơ bản vẫn chưa hề mất đi.

“Các nước xuất khẩu vẫn buộc phải khai thác thêm thật nhiều, tăng số lượng để bù mức doanh thu giảm vì giá khiến dầu cứ thế trào lên nhiều hơn. Ở chiều ngược lại, cầu chưa thể một sớm một chiều bật dậy vì nền kinh tế cần những khoảng thời gian nhất định, sớm nhất cũng phải tính bằng nửa năm trở lên” - TS Nguyễn Hồng Nga, phó khoa kinh tế Đại học Kinh tế - luật TP.HCM, nhận định.

Theo nhìn nhận của Ngân hàng ANZ, việc Trung Quốc có chiều hướng tăng mua vào để tận dụng giá thấp cũng không cứu vãn được nhiều trước sức cung như vậy.

Theo TS Nguyễn Hồng Nga, giá dầu lao dốc bất thường đang đặt ra thách thức lớn cho cả xuất và nhập khẩu mặt hàng này ở Việt Nam.

Trong thu ngân sách 2015, dầu thô chỉ còn chiếm 6% trong tổng thu. Con số 66.000 tỷ đồng thu từ dầu thô còn thấp hơn cả phần nợ đọng thuế (76.000 tỷ đồng). Thu từ dầu thô đã không còn là nguồn có tỷ trọng lớn như 5 - 10 năm trước. -  Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn trả lời trên Đài Truyền hình Việt Nam, tối 13/12.

Còn theo chuyên gia Marc Djandji - Công ty chứng khoán VPBank, giá dầu hạ tác động tích cực tới Việt Nam ở khía cạnh giữ lạm phát ở mức thấp trong tầm kiểm soát song đang tác động khá nghiêm trọng tới ngân sách quốc gia của Việt Nam.

“Ước tính sơ bộ dầu giảm 1 USD, ngân sách Việt Nam mất khoảng 46,1 triệu USD. Ngân sách Việt Nam vẫn đang phải dựa rất nhiều vào xuất khẩu và nhập khẩu tài nguyên, trong đó xăng dầu chiếm tỉ trọng lớn”, ông Marc nói.

Với giá dầu thô giảm mạnh thời gian qua, xăng nhập khẩu từ Singapore cũng giảm theo tương ứng và hiện nằm quanh khoảng 53 USD/thùng, tương đương 7.500 đồng/lít nếu tính theo tỉ giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank ngày 16-12 là 22.500 đồng ăn 1 USD.

Theo Nhật Vy

Cùng chuyên mục
XEM