Vì sao có kiến nghị miễn thuế nhập khẩu 500 xe Mercedes?

29/04/2014 16:02 PM |

Ngành du lịch kêu khó cạnh tranh vì giá xe chở khách tại Việt Nam cao gấp đôi thế giới.

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp năm 2014, có tới 300 kiến nghị được gửi tới Thủ tướng về nhiều vấn đề liên quan tới hệ thống pháp luật, chính sách tài khóa, tín dụng,… Riêng ngành Du lịch có kiến nghị khá đặc biệt tới Thủ tướng Chính phủ.

Ngành du lịch đề nghị Thu tướng cho miễn thuế nhập khẩu 500 xe ca loại 40, 45 và 50 chỗ để nâng cấp phương tiện vận chuyển khách du lịch của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, tạo điều kiện cho Du lịch Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Theo dẫn chứng của các đại biểu ngành du lịch, hiện nay du lịch Việt Nam chỉ phục vụ được khách du lịch chi phí trung bình. Lý do là ta chưa có xe chở khách cao cấp như du lịch các nước Thái Lan, Malaysia để phục vụ các nhu cầu đa dạng của du khách, đơn giản là vì ... quá đắt.

Xe chở khách cao cấp 50 chỗ hiệu Mercedes, Volvo, ... có bậc lên xuống tự động (phục vụ xe lăn cho khách tàn tật), có nhà vệ sinh, giá trung bình ở châu Âu là 200.000-250.000 USD, tức khoảng 4-5 tỷ đồng.

Tuy vậy, khi đưa về tới Việt Nam giá đội lên tới 10-15 tỷ đồng do bị đánh thuế nhập khẩu tới 70%.

Giá cao như vậy, nên hiện cả nước không có một xe ca loại sang nào. Để phục vụ khách, chủ yếu các doanh nghiệp du lịch Việt Nam sử dụng xe của Hàn Quốc. 

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM