Úc: Đến cả Kho bạc cũng “ảo”?

15/07/2015 16:13 PM |

Thông tin về một tay guitar vô danh tiểu tốt mang tên “Stephanie” có thu nhập 300.065 USD/năm gây xôn xao dư luận Úc. Tuy nhiên, mới đây thông tin này đã được xác nhận là không chính xác và “Stephanie” chỉ là một nhân vật hư cấu.

Được biết, khi truy cập vào trang web ngân sách chính phủ năm 2015 và tìm kiếm thông tin về “Các dịch vụ nghệ thuật và giải trí” trong mục “Giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ”, người ta thấy thông tin về một người có tên là “Stephanie” – là thành viên trong một ban nhạc do cô điều hành- được xem như một doanh nhân nhỏ. Mức thu nhập bị tính thuế trong năm 2015-2016 của tay guitar này là 300.065 đô la.

Marc Fennel – người dẫn của Triple J và SBS đã phát hiện và đưa thông tin này lên các trang web âm nhạc, thu hút rất đông sự chú ý của công chúng. Ai nấy đều tỏ ra sửng sốt, ngưỡng mộ và thậm chí là tò mò không rõ phép lạ gì đã đến với tay guitar vô danh tiểu tốt này.

Tuy nhiên, mới đây, một nhân viên Kho bạc đã xác nhận với Fairfax rằng thông tin gây “chao đảo” nền công nghiệp âm nhạc trên thực chất chỉ là hư cấu.

Vị cán bộ Kho bạc này cũng khẳng định trường hợp của “Stephanie” trên trang web chỉ là “ví dụ và nhân vật này không có thật”.

Tuy nhiên, cô cũng cho biết thêm số liệu trên hoàn toàn dựa vào thực tế: “Tuy nhân vật là hư cấu nhưng thông tin Kho bạc cung cấp đều dựa trên những số liệu có thật... nó được lấy từ số liệu người nộp thuế ghi trên tờ khai của mình với nghề nghiệp được kê khai là ‘Nhạc sĩ và nghệ sĩ”.

Cùng chuyên mục
XEM