Tỷ giá nhìn từ chiếc bánh kẹp McDonald's: 12.526 VND/USD mới là hợp lý

23/01/2015 16:27 PM |

Big Mac Index là một chỉ số sử dụng giá bánh kẹp Big Mac của McDonald’s ở từng quốc gia để so sánh tỷ giá giữa các đồng tiền.

Chỉ số Big Mac Index được tạp chí Economist công bố lần đầu vào năm 1986 như một cách để xác định xem liệu các đồng tiền đã được định giá “chính xác” hay chưa dựa trên phương pháp đồng giá sức mua (PPP).

Theo ví dụ mà Economist đưa ra, giá Big Mac tại Mỹ vào tháng 1/2015 là 4,79 USD, còn ở Trung Quốc chỉ là 2,77 USD dựa trên tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và USD cùng thời điểm. Từ đó, Big Mac Index cho thấy, đồng Nhân dân tệ đang bị định giá thấp hơn giá trị thực 42,2%.

Ngoài đồng USD, còn có 4 đồng tiền khác là Euro, Yên Nhật, Bảng Anh và Nhân dân tệ được sử dụng để làm đồng tiền cơ sở cho Big Mac Index.

Theo bảng chỉ số Big Mac Index mới được công bố, giá của 1 chiếc Big Mac bán tại cửa hàng McDonald's tại Việt Nam là 60.000 VNĐ, tương ứng với 2,81 USD.

Tại thị trường Việt Nam theo như tỷ giá được sử dụng để quy đổi là 21.380 VND/USD. Nếu lấy đồng USD là đồng tiền cơ sở thì đồng tiền của Việt Nam bị định giá thấp hơn 41,4% so với đồng USD vì giá 1 chiếc Big Mac được bán ở thị trường Mỹ là 4,79 USD.

Nếu muốn Big Mac ở Việt Nam có mức giá bằng với giá ở Mỹ, thì tỷ giá giữa tiền đồng Việt Nam và USD phải ở mức 12.526 VND/USD.

Nếu dùng đồng Nhân dân tệ làm đồng tiền cơ sở, thì mức giá Big Mac ở Việt Nam hiện nay là 60.000 đồng/chiếc tương đương 17,43 Nhân dân tệ với tỷ giá 3.442 đồng/Nhân dân tệ. Big Mac Index cho thấy, tiền đồng của Việt Nam đang được định giá cao hơn giá trị thực 1,3% so với đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, và mức tỷ giá hợp lý phải là 3.488 VND/Nhân dân tệ.

Còn nếu sử dụng đồng Euro là đồng tiền cơ sở cho Big Mac Index, giá loại bánh kẹp này ở Việt Nam hiện tương đương 2,1 Euro, so với mức 3,68 Euro ở khu vực Eurozone. Chỉ số cho thấy, tiền Việt Nam đồng đang được định giá thấp hơn giá trị thực 34,2% ở mức 24.772 đồng/Euro, và tỷ giá phải là 16.304 VND/Euro mới hợp lý.

Tuy nhiên, Economist cũng nhấn mạnh rằng, cách tính này không được coi là phản ánh chuẩn xác những gì có trên thực tế, mà chỉ nhằm mục đích giúp lý thuyết về tỷ giá trở nên dễ hiểu hơn.

Mặc dù mục đích của Economist khi tạo ra Big Mac Index rất nhẹ nhàng, chỉ số này đã trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu, được sử dụng trong nhiều cuốn sách giáo khoa và chủ đề của ít nhất 20 nghiên cứu học thuật.

>> NHNN bất ngờ nâng tỷ giá thêm 1%

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM