Trung thu: Đồ chơi truyền thống vắng khách

21/09/2012 17:45 PM |

Lép vế với đồ chơi Trung Quốc.

Trống bỏi giá 5.000 đồng, mặt nạ 25.000 đồng... đã trở thành mức giá cố định của một số mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống trong khoảng 3 năm trở lại đây, tuy nhiên vẫn không thể bì được các mặt hàng Trung Quốc.

Phố Hàng Mã những ngày giáp Trung thu, hình ảnh thường thấy vẫn là các mặt hàng đồ chơi Trung Quốc với đủ mọi kiểu dáng, màu sắc. Những loại đồ chơi truyền thống "nép mình" lẫn trong các quầy hàng.

Giá các mặt hàng này không tăng và sự quan tâm của khách cũng không khả quan hơn những năm trước. Mẫu mã ít thay đổi, màu sắc đơn giản, giá có phần cao hơn so với sản phẩm cùng loại do Trung Quốc sản xuất. Mặt nạ giấy bồi bán với giá 25.000 đồng/cái. Mỗi chiếc trống nhỏ cũng có giá tới 20.000 đồng.

Trong khi đó, mặt nạ Trung Quốc với đủ hình nhân vật từ Tôn Ngộ Không, siêu nhân, hình động vật đến các anh hùng phương Tây như Người Nhện, Người Dơi,... được bán với giá chỉ 5.000 đồng một cái.

Sản phẩm có tính cạnh tranh nhất là đèn ông sao. Loại đèn lâu đời này là một trong những mặt hàng cổ truyền hiếm hoi bán chạy. Chị Khánh, chủ cửa hàng bán đèn ông sao trên phố Hàng Mã cho biết: "Một ngày tôi bán được vài nghìn chiếc đèn, nhưng hàng bán buôn cho các tỉnh nhiều hơn bán lẻ vì trẻ con thành phố giờ ít chơi đồ này". Giá bán lẻ một đèn ông sao nhỏ là 7.000 đồng, loại lớn hơn từ 10.000 đến 15.000 đồng, chưa kể những mẫu to chỉ để trưng bày.

Đèn kéo quân cũng không thể hút khách bằng loại đèn lồng của Trung Quốc được trang trí bắt mắt hơn. Dù có mức giá từ 150.000 đến 250.000 đồng tùy cỡ, những chiếc đèn của Việt Nam cũng không được chuộng bằng loại đèn khung gỗ, bóng bẩy của Trung Quốc với giá trên 300.000 đồng mỗi chiếc.

Cả khu chợ Hàng Mã lác đác được hai quầy bán tò he, một loại đồ chơi dân gian được làm từ bột gạo.

Anh Hậu, một trong hai người bán chia sẻ, "Mỗi ngày bán được vài chục cây, có hôm được hơn một trăm". Một cây tò he có giá từ 10.000 đến 15.000 đồng, tùy mẫu và cách làm. "Năm nay biết cách cải tiến mặt hàng, thêm mẫu mã và thêm sản phẩm tò he phơi khô gắn vào bút chì nên doanh thu tốt hơn năm ngoái", anh vui vẻ nói.

Một sản phẩm không thể thiếu tại các chợ Trung thu là trống bỏi. Khác với loại của Trung Quốc, trống bỏi truyền thống Việt Nam nhỏ gọn, thành phần chính là đất và cấu tạo đơn giản. Đã 3 năm nay, trống bỏi giữ giá 3.000 đến 5.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, mặt hàng vẫn khó bán vì không bắt mắt và tiếng ồn nhiều người cho là "khó chịu".

Đèn cù (tên khác là đèn ông sư) với giá bán 15.000 đến 20.000 đồng cũng không hấp dẫn được người mua. Các loại đèn của Trung Quốc với thiết kế que đẩy tương tự vừa nhiều hình thù, lại có thể kêu, cử động một số bộ phận khiến trẻ em thích thú hơn so với chiếc đèn chỉ quay tròn khi đẩy này.

Ông Tiến sĩ giấy là món đồ Trung thủ cổ truyền đang mất dần. Bác Hạnh, chủ cửa hàng duy nhất có bán sản phẩm cho hay: "Nhà tôi bao năm nay vẫn bán Ông Tiến sĩ, nhưng chỉ khoảng 3, 4 năm trở lại đây mới có người để ý mua. Giá thì vẫn 50.000 đồng từ năm ngoái nhưng cả vụ Trung thu bán chỉ vài chục Ông".

Mỗi tối, cả khu chợ Trung thu phố Hàng Mã (Hà Nội) luôn chất cứng người.

Theo Anh Quân
Vnexpress

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM