Trung Quốc tiếp tục phá giá nhân dân tệ thêm 1,6%

12/08/2015 09:47 AM |

Trung Quốc phá giá nhân dân tệ ngày thứ 2 liên tiếp, động thái được cho là sẽ làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu.

Bloomberg đưa tin, sáng nay 12/8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục hạ tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ thêm 1,6% sau khi phá giá 1,9% hôm qua. Hiện tỷ giá nhân dân tệ tham chiếu ở 6.3306 nhân dân tệ/USD.

Ngay sau quyết định này, nhân dân tệ trên thị trường giao dịch quốc tế giảm tiếp 1,8% lúc 9h23’ theo giờ Hong Kong sau khi giảm mạnh nhất kể từ 1994 trong phiên hôm qua.

Quyết định này cũng kéo thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh, chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm 1,2% trong khi giá các loại hàng hóa cũng đồng loạt lao dốc. Ngược lại, giá trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Giải thích về quyết định phá giá, PBOC cho biết, họ nhận thấy, việc cố định tỷ giá giữa USD và nhân dân tệ đã đi xa khỏi tỷ giá giao ngay trong một thời gian rất dài, làm yếu đi cơ chế tham chiếu của tỷ giá.

Khi thị trường ngoại tệ trong nước trở nên phát triển hơn, với các nhà tạo lập thị trường được trang bị kỹ năng quản lý rủi ro, ngân hàng trung ương tin rằng đã tới lúc cơ chế xác định tỷ giá phải được định hướng theo thị trường nhiều hơn nhằm phản ánh tốt hơn cung cầu thị trường.

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM