Trung Quốc thủ tiêu thông tin về Chu Vĩnh Khang

12/08/2014 17:13 PM |

Sau khi cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang chính thức bị điều tra, trường ĐH Dầu khí nơi ông theo học trước đây xóa tên cũng như mọi thông tin về vị cựu quan chức này.

Các báo như Tin tức Nội Mông cổ Buổi sáng, Văn hối đưa tin các chuyến thăm trường cũ nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập hồi tháng 10-2013 đều bị gỡ bỏ. Thời điểm đó, sự xuất hiện công khai của ông Chu Vĩnh Khang được dư luận xem như thông điệp nhằm dập tắt tin đồn ông bị bắt phục vụ công tác điều tra tham nhũng. 

Trang web trường ĐH Dầu khí đăng tải 11 tin bài về sự kiện ông Chu Vĩnh Khang về thăm trường, gặp gỡ nói chuyện với giáo viên và sinh viên của trường.

http://www.nanzao.com/sites/default/files/styles/article-image/public/article-image/zhou_10.jpg
Ba chữ Chu Vĩnh Khang bị mô hình tên lửa che khuât tại một sảnh trường ĐH Dầu khí. Ảnh: SCMP

Ngày 29/7, khi Trung Quốc chính thức công bố điều tra Chu Vĩnh Khang, những thông tin chính thống về ông trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và ĐH Dầu khí chưa bị gỡ bỏ song hiện tại người ta không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về ông Chu Vĩnh Khang từ những nguồn này.

Khi phóng viên Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cố gắng tìm kiếm thông tin dịp ông Chu Vĩnh Khang về trường nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, kết quả hiển thị rằng thông tin tìm kiếm không tồn tại.

Tân Hoa Xã cũng gỡ hết thông tin về thông tin cá nhân cũng như các hoạt động của Chu Vĩnh Khang khi còn là ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, Trưởng ban Chính pháp trung ương.

Một nguồn tin ở Bắc Kinh nói với Minh báo, hội nghị Bắc Đới Hà đang diễn ra sẽ tập trung thảo luận về việc định tội danh đối với ông Chu Vĩnh Khang và công bố chính thức phương án xử lý tại Hội nghị Toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII sẽ được tổ chức vào tháng 10.

>> Vụ Chu Vĩnh Khang: Chiến dịch 'săn rồng' đã mở ở Thượng Hải

Theo H. Bình

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM